Vì sao kẻ cầm đầu vô cớ giết người thoát án tử hình?

Pháp luậtThứ Sáu, 05/01/2018 08:06:00 +07:00

Đóng vai trò chủ mưu trong vụ án, bị cáo Thành đáng ra phải lãnh mức án cao nhất, tuy nhiên chưa đủ 18 tuổi khi phạm tội nên chỉ lãnh mức án tối đa 18 năm tù.

Sau 1 ngày xét xử và nghị án, chiều tối 4/1, TAND TP HCM tuyên án bị cáo Vũ Minh Thành (19 tuổi; ngụ quận 3, TP HCM) 18 năm tù về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Tổng hợp với mức án 1 năm tù mà TAND quận 3 tuyên trước đó, Thành chỉ lãnh 18 năm tù do khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi.

Kẻ cầm đầu băng nhóm vô cớ giết người thoát án tử hình - Ảnh 2.

Vũ Minh Thành và các đồng phạm tại phiên tòa. 

Liên quan tới vụ án, bị cáo Phạm Hoàng Hân Hoan (21 tuổi) lãnh 17 năm tù, Hứa Anh Minh (25 tuổi; cùng ngụ quận 10, TP HCM) lãnh 14 năm tù về 2 tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích".

Ngoài ra, 6 bị cáo khác cũng bị tuyên 9 năm tù (cho hưởng án treo) đến 12 năm tù về các tội "Giết người", "Che giấu tội phạm".

Tại phiên xử hôm nay, các bị cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện bị hại yêu cầu được bồi thường 40 triệu đồng ma chay và 120 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo Thành đóng vai trò chủ mưu trong vụ án, lôi kéo và chuẩn bị vũ khí để các bị cáo khác cùng tham gia.

Theo đó, bị cáo Thành đáng ra phải lãnh mức án cao nhất, tuy nhiên bị cáo này chưa đủ 18 tuổi khi phạm tội nên chỉ lãnh mức án tối đa 18 năm tù.

Theo cáo trạng, đêm 16/5/2015, Hoan và Thành cùng một số cô gái ngồi chơi ở công viên Vườn Lan (trên đường Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10) thì có 3 người cầm mã tấu đến hỏi thông tin về một nhóm khác.

Cho rằng nhóm thanh niên nói muốn kiếm chuyện với nhóm mình nên Thành nói với Hoan về nhà lấy hung khí. Sau đó, cả hai huy động thêm 7 đồng bọn mang mã tấu, dao đến công viên Vườn Lan tìm 3 thanh niên ban đầu để tính sổ nhưng không gặp nên Thành chửi bới, gây ồn ào.

Cùng thời điểm này, một số thanh niên dân tộc Khmer đang nhậu gần đó bực tức nên cầm đá ném vào nhóm của Thành. Thành, Hoan nghĩ nhóm này xen vào chuyện của mình nên vác mã tấu truy sát khiến tất cả bỏ chạy tán loạn.

Thấy nhóm Thành hung hăng, anh Sơn Liêm (SN 1966; quê Trà Vinh; nhân viên khách sạn) ngồi uống nước gần đó hốt hoảng tháo chạy thì bị nhóm của Hoan và Thành đuổi chém vào lưng. Chưa dừng lại, nhóm Thành chém liên tiếp 10 nhát vào người anh Sơn Liêm gây tử vong.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng tất cả lần lượt bị bắt. Riêng hai bị cáo Phương và Thi mặc dù biết nhóm Thành, Hoan chém chết người nhưng không trình báo, cố tình che giấu nên bị khởi tố về tội "Che giấu tội phạm" nhưng được cho tại ngoại.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn