Vì sao Hoàng Xuân Vinh quyết định bắn sớm hơn đối thủ?

Thể thaoThứ Năm, 11/08/2016 14:45:00 +07:00

HLV bắn súng quốc gia Phạm Cao Sơn đưa ra những phân tích chuyên môn về quyết định bắn sớm của Xuân Vinh ở loạt đạn quyết định huy chương vàng nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm tối 10/8.

Tối 10/8, Hoàng Xuân Vinh giành huy chương bạc nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm nam với 191,3 điểm sau khi đã dẫn đầu đến trước 2 viên đạn của loạt bắn cuối cùng.

hoang-xuan-vinh-05

 

Ở hai viên cuối, Xuân Vinh quyết định thay đổi chiến thuật. Anh bắn trước đối thủ nhưng chỉ lần lượt đạt 8.5 và 8.2 điểm, tụt xuống vị trí thứ 2. Trong khi đó Jin Jong-oh bắn ổn định với 2 viên đạn đạt lần lượt 10 và 9.3 điểm. Kết quả này giúp xạ thủ người Hàn Quốc giành tấm huy chương vàng. 

Cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn - HLV bắn súng quốc gia và từng là đồng đội thi đấu cùng Xuân Vinh từ 1999 tới 2009 đưa ra những phân tích về chiến thuật ở nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm tối 10/8. 

HLV dày dạn kinh nghiệm cho biết, nội dung Hoàng Xuân Vinh thi đấu tối qua diễn ra ở ngoài trời chứ không ở trong nhà thi đấu như nội dung súng ngắn 10 m mà anh từng giành huy chương vàng hôm 7/8. 

Bởi vậy, có nhiều yếu tố tác động tới thời điểm bóp cò của xạ thủ. Theo Xuân Vinh chia sẻ, thời tiết hôm qua tại trường bắn không được tốt. Gió và nhiệt độ ảnh hưởng khá nhiều tới 8 vận động viên dự vòng chung kết. 

Theo HLV Phạm Cao Sơn, bỏ qua yếu tố tâm lý, việc khán giả cảm thấy Hoàng Xuân Vinh quyết định bắn sớm hơn đối thủ ở 2 viên đạn cuối được giải thích bằng 2 lý do.

Đầu tiên, các xạ thủ trước khi quyết định bóp cò phải nắm được chu kỳ gió. Bởi gió tự nhiên có lúc tĩnh, lúc động chứ không đều đều như gió quạt. Do đó, có thể Xuân Vinh cảm nhận được thời điểm gió tĩnh nên muốn chớp cơ hội, bắn sớm hơn đối thủ. 

 

Vi sao Hoang Xuan Vinh quyet dinh ban som hon doi thu? hinh anh 1

Hoàng Xuân Vinh duy trì phong độ ổn định tới trước 2 viên đạn cuối tranh huy chương vàng. Ảnh: Getty Images. 

Ở lý do thứ 2, có thể Xuân Vinh vẫn giữ chu kỳ bắn của mình, nhưng chính vận động viên Hàn Quốc đã thiếu ổn định và quyết định bắn chậm hơn.

Bởi thật ra, việc Hoàng Xuân Vinh quyết định bắn nhanh hay bắn chậm chỉ có chính anh và và HLV Nguyễn Thị Nhung biết. Vì mỗi VĐV có một chu kỳ ngắm và bắn khác nhau chứ không phụ thuộc vào hiệu lệnh của trọng tài. Miễn mỗi thao tác bắn thực hiện trong vòng 50 giây là không phạm luật.

Sau khi kết thúc phần thi chung kết tối 10/8, chính xạ thủ sinh năm 1974 thừa nhận việc thay đổi chiến thuật bắn nhanh ở 2 phát cuối ảnh hưởng ít nhiều khiến anh để vuột tấm huy chương vàng ở nội dung 50 m súng ngắn.

Theo kế hoạch, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và HLV Nguyễn Thị Nhung sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 21h30 ngày 14/8.

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn