Vì sao Hoàng Anh thất bại hoàn toàn tại Miss Earth?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 25/11/2012 07:14:00 +07:00

(VTC News) - Thất bại của Hoàng Anh tại Miss Earth 2012 đã cho Việt Nam một bài học nữa khi chọn thí sinh tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

(VTC News) - Tối qua, đêm chung kết Hoa hậu trái đất (Miss Earth 2012) đã đem về chiến thắng cho người đẹp 23 tuổi, Tereza Fajksova, đến từ CH Séc. Đại diện của Việt Nam, Á hậu Hoàng Anh phải ra về trắng tay.

Bài học đắt giá cho đại diện của Việt Nam

Đúng 8h tối (giờ địa phương) ngày 24/11, đêm chung kết Miss Earth 2012 đã diễn ra tại Versailles Palace ở thành phố Muntinlupa của Philippines. Chủ đề của cuộc thi năm nay là "Nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững" nhằm hưởng ứng năm quốc tế về năng lượng bền vững.

Như vậy sau 20 ngày tham gia cuộc thi đại diện của Việt Nam Á hậu Hoàng Anh đã phải ra về trắng tay. Hoàng Anh tham gia đầy đủ 16 phần thử thách mà BTC Miss Earth năm nay đặt ra cho các thí sinh. Tuy nhiên cô không giành được chiến thắng ở bất kỳ phần thi nào. Trong đó có cả phần thi Tài năng với sở trường là múa của cô.
Bộ váy nhàu nhĩ "từ đầu đến chân" của Hoàng Anh khi tham gia phần thi Trang phục dạ hội tại Miss Earth 2012. 
Dư luận cho rằng, việc Hoàng Anh nhạt nhoà tại Miss Earth 2012 có nguyên nhân sâu xa xuất phát từ chính sự non kém về nhận thức của bản thân cô và đơn vị cử cô đi thi khi đến với đấu trường sắc đẹp này.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, Hoàng Anh chưa bao giờ lọt vào Top những thí sinh nổi bật nhất. Cô cũng không có tên trong danh sách dự đoán Top 16 của các diễn đàn chuyên theo dõi về các cuộc thi hoa hậu trên thế giới như Missosology, Globalbeauties.

Đến với Miss Earth 2012, Hoàng Anh đã bộc lộ rõ sự non kém của mình. Đầu tiên cô gặp vấn đề về cân nặng. Ngay sau buổi ra mắt báo giới, Hoàng Anh đã được xếp vào nhóm các hoa hậu “thừa mỡ” tại Miss Earth năm nay.

Thêm vào đó, có vẻ như Hoàng Anh và công ty cử cô đi thi còn quá thiếu kinh nghiệm trong việc trang bị các kỹ năng cho đại diện của Việt Nam khi đi ra đấu trường sắc đẹp lớn thứ 4 trên thế giới này.

Hoàng Anh không biết cách làm đẹp. Cô không biết cách trang điểm và làm tóc cũng như chọn trang phục sao cho có thể nổi bật được lên giữa một rừng nhan sắc. Sự non kém này có thể xuất phát từ chính việc Hoàng Anh còn quá trẻ khi đến với cuộc thi.
Hoàng Anh bị xếp vào danh sách các hoa hậu "thừa mỡ" tại Miss Earth 2012. 
Ở đấu trường sắc đẹp lớn như Miss Earth, các thí sinh phải là những người được đào tạo một cách bài bản ở các lò luyện sắc đẹp mới may ra có cơ hội toả sáng. Đại diện của Việt Nam, Á hậu Hoàng Anh tuy có thời gian dài làm người mẫu nhưng cô lại tỏ ra thiếu kỹ năng catwalk cũng như gu thời trang.

Thêm vào đó, sự thiếu tự lập của Hoàng Anh đã khiến cho cô mất điểm trong một cuộc thi rất cần thí sinh có sự tự lập cao. Đại diện của Việt Nam thậm chí đã sơ xuất đến độ diện nguyên cả một chiếc váy “nhàu nhĩ từ đầu đến chân” khi tham gia phần thi Trang phục dạ hội tại Miss Earth. Với lối thiếu cẩn trọng mà hành động đó là một ví dụ tiêu biểu, không có gì bất ngờ khi Hoàng Anh trắng tay tại Miss Earth 2012.

Thất bại của Hoàng Anh tại Miss Earth 2012 đã cho Việt Nam một bài học nữa khi chọn thí sinh tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Sau thất bại này, có lẽ các đơn vị giữ bản quyền đưa thí sinh đi thi cần có sự nghiêm túc hơn nữa trong quá trình chọn lựa đại diện của Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Hoa hậu CH Séc chiến thắng xứng đáng

Đêm chung kết Miss Earth 2012 năm nay được diễn ra với quy mô khá khiêm tốn so với các đối thủ khác như Miss World hay Miss Universe. Ở phần đầu của chương trình 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ mặc trang phục dân tộc, trình diễn màn vũ đạo mở đầu sôi động trên nền nhạc ca khúc Dance Again của Jennifer Lopez và Pitbull. Đại diện của Việt Nam là Đỗ Hoàng Anh diện bộ áo dài có tên "Sen Việt" của nhà thiết kế Võ Việt Chung.

Sau màn chào hỏi, MC của chương trình công bố Top 16 người đẹp nhất cuộc thi gồm các đại diện của Nga, Nepal, CH Czech, Brazil, Venezuela, Nam Phi, Mỹ, Costa Rica, Đức, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Ba Lan, Scotland và chủ nhà Philippines.
Người đẹp Tereza Fajksova của CH Czech vượt qua ba đại diện của Venezuela, Brazil và chủ nhà Philippines trong Top 4 để giành chiếc vương miện Miss Earth 2012. 
Hai người đẹp từng được đánh giá rất cao khi giành số điểm hàng đầu ở vòng ngoài với  16 thử thách là Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa hậu Thái Lan đã không được xướng tên vào Top 16.

Như vậy là so kết qảu Top 16 Miss Earth 2012 chỉ có 6 người đẹp là đại diện cua Nga, Brazil, Venezuela, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc là trùng với dự đoán Top 16 ban đầu của diễn đàn Missosology.

Sau phần thi áo tắm, ban giám khảo chọn ra Top 8 người đẹp nhất Miss Earth 2012 là CH Czech, Nam Phi, Philippines, Nepal, Nga, Venezuela, Mỹ và Brazil. 8 người đẹp này thi trang phục dạ hội với nền nhạc là giai điệu ca khúc Diamonds của Rihanna kết hợp với nhạc cụ dân tộc.

Có thể thấy trong Top 8 Miss Earth 2012, Hoa hậu nước chủ nhà Philippines là người đẹp nhận được ít sự đồng tình nhất của công chúng và các chuyên gia về các cuộc thi hoa hậu. Hoa hậu Philipines đã tăng 7 kg khi dự thi Miss Earth 2012. Chính việc tăng cân không thể kiểm soát này đã khiến vòng hai của người đẹp Philippines phình to như bà bầu.

Năm nay đại diện của CH Séc là thí sinh gây bất ngờ nhất. Trong suốt vòng chung kết cuộc thi, người đẹp này không tỏ rõ sự nổi trội khi không có tên trong Top những thí sinh có điểm số cao nhất sau 16 thử thách của Miss Earth cũng như trong Top 16 dự đoán của các diễn đàn chuyên theo dõi về các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới.
Hoa hậu Tereza Fajksova và 3 Á hậu. 
Sau phần thi Trang phục dạ hội 4 thí sinh có số điểm cao nhất được chọn vào vòng thi ứng xử là CH Séc, Brazil, Venezuela và đại diện nước chủ nhà Philippines. Câu hỏi chung trong phần ứng xử là "Khoảnh khắc nào thể hiện rõ nhất con người của bạn trong vai trò một người phụ nữ?".

Với câu trả lời ứng xử ngắn gọn, xúc tích về việc bảo vệ mẹ Trái Đất, người đẹp Tereza Fajksova của CH Czech vượt qua ba đại diện của Venezuela, Brazil và chủ nhà Philippines trong Top 4 để nhận vương miện Miss Earth 2012 từ tay người tiền nhiệm là Hoa hậu Olga Alava người Ecuardo.

Các danh hiệu còn lại của Top 4 là Á hậu 1 (Hoa hậu Khí quyển) thuộc về đại diện nước chủ nhà, Philippines, Á hậu 2 (Hoa hậu Nước) thuộc về người đẹp đến từ Venezuela, Á hậu 3 (Hoa hậu Lửa) thuộc về người đẹp Brazil.

Đây là lần thứ ba một người đẹp đến từ châu Âu đăng quang tại Miss Earth. Trước đó, tại Miss Earth 2001, Hoa hậu Catharina Svensson người Đan Mạch từng đem về chiến thắng đầu tiên cho châu Âu. Năm 2002, Hoa hậu Dzejla Glavovic của Bosnia & Herzegovina cũng đăng quang nhưng sau bị tước ngôi.

Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn