Vì sao HLV Hàn Quốc không thể đưa công thức chiến thắng ở tuyển Việt Nam về HAGL?

Thể thaoChủ Nhật, 14/07/2019 07:20:00 +07:00

HLV Lee Tae Hoon áp dụng sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ cho HAGL, song đội bóng phố Núi vẫn chưa tạo được sự khác biệt giống tuyển Việt Nam của Park Hang Seo.

Sơ đồ 3 hậu vệ (3-4-3, 3-5-2) là cách tân chiến thuật đáng chú ý nhất của HLV Park Hang Seo khi mới tiếp quản U23 Việt Nam. Dưới thời HLV người Hàn Quốc, mọi cấp độ đội tuyển đều được vận hành bằng sơ đồ này và thu lại những chiến tích lịch sử. Tuy nhiên, không phải đội bóng nào chơi 3 hậu vệ cũng thành công như tuyển Việt Nam, điển hình là HAGL.

HLV Lee Tae Hoon từ chối so sánh chiến thuật cấp độ CLB với ĐTQG. Ở V-League, cả ông Lee Tae Hoon và Lee Heung Sil (bị Viettel sa thải) đều không thành công tính đến thời điểm hiện tại, đối nghịch với kỳ tích của HLV Park Hang Seo ở tuyển Việt Nam.

Video: Than Quảng Ninh 3-0 HAGL 

"So tuyển với CLB là khập khiễng do chất lượng cầu thủ khác nhau. Cầu thủ chúng tôi nhỏ người, nhiều cá nhân mới trở lại, một số đang hồi phục, cũng ít trung vệ lựa chọn", HLV Lee Tae Hoon phân tích.

Trong cả hai bàn thua đầu tiên, bóng đều lần lượt tìm đến cột dọc và xà ngang HAGL trước khi cầu thủ Than Quảng Ninh lao vào đá bồi. Dù có tương đối nhiều thời gian để bọc lót, truy cản, nhưng hàng thủ đội khách vẫn để lọt các chân sút áo xanh một cách khó hiểu. Ở bàn thua thứ ba, Dyachenko di chuyển như ở chỗ không người để bắt bóng một chạm, ấn định chiến thắng 3-0 cho Than Quảng Ninh.

"HAGL đã thủ tốt hơn, nhưng trong một số thời điểm lỗi cá nhân dẫn đến sai số. HAGL có không ít bàn thua do lỗi cá nhân. Chúng tôi sẽ tránh tình huống thua như thế", ông Lee Tae Hoon chia sẻ.

HAGL thủng lưới trên dưới 50 bàn/mùa ở V-League từ khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,... được đôn lên đội 1, trung bình mỗi trận phải nhận 2 bàn thua. Mùa giải này, HAGL thủng lưới 26 lần/15 trận, tiến bộ hơn các mùa trước nhưng vẫn là đội phòng ngự tệ thứ hai toàn giải, chỉ tốt hơn "thành tích" của đội bét bảng Sanna Khánh Hoà BVN.

Than vs HAGL-14 7

HAGL thua đối thủ trên mọi phương diện. (Ảnh: Hồng Nam)

Vị trí áp chót cũng khiến HAGL sa chân vào cuộc chiến trụ hạng. Dẫu vậy, kết quả chung cuộc vẫn không phải điều khiến HLV Lee Tae Hoon bận tâm nhất. Chiến lược gia người Hàn Quốc từ chối đề cập đến thứ hạng HAGL nhắm đến.

Thay vào đó, ông Lee Tae Hoon nói rằng HAGL cần thời gian để các cầu thủ thay đổi cách nghĩ, cách chơi - những nền tảng căn bản nhất để tạo ra thành công. 

Ngoài ra, HLV Lee Tae Hoon cũng cho rằng các cầu thủ ngoại không thích nghi tốt thuộc về trách nhiệm của chiến lược gia này. Việc tuyển chọn và sử dụng cầu thủ ngoại được thực hiện trước khi ông Lee Tae Hoon có mặt. Trợ lý của HLV Park Hang Seo mới có gần 2 tháng làm việc trên cương vị HLV trưởng và còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết để đưa HAGL trở lại quỹ đạo.

Hạ Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn