Vì sao hai hiệu phó Đại học Đông Đô bị bắt?

Giáo dụcChủ Nhật, 27/10/2019 06:40:00 +07:00

Hai hiệu phó Đại học Đông đô bị bắt về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ Luật hình sự.

Ngày 26/10, Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án “Giả mạo trong công tác” tại Đại học Đông Đô, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” với 2 Phó hiệu trưởng của trường gồm:

Bị can Trần Kim Oanh, SN 1978; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; chỗ ở: phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Bị can Lê Ngọc Hà, SN 1978; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội; chỗ ở: xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Cùng ngày, sau khi có Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc với Trần Kim Oanh, Lê Ngọc Hà.

khoi-to-bat-tam-giam-2-pho-hieu-truong-truong-dai-hoc-dong-do

Hai bị can Lê Ngọc Hà và Trần Kim Oanh. (Ảnh: hdiu.edu.vn)

Trước khi 2 Phó hiệu trưởng Đại học Đông Đô bị bắt, ngày 19/7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Đại học Đông Đô.

Ngày 30/7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Dương Văn Hòa, (SN 1983, trú tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), là hiệu trưởng Đại học Đông Đô và 3 cán bộ khác của trường về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tiếp đó, ngày 20/8, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với bị can Trần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục trường Đại học Đông Đô cùng với tội danh "Giả mạo trong công tác".

Vụ án này được điều tra sau khi công an nắm thông tin về việc một số cán bộ chủ chốt của Đại học Đông Đô móc ngoặc với các tổ chức bên ngoài cấp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh cho học viên không theo học. Giấy tờ này được học viên sử dụng để nâng lương, thăng chức, thi tuyển vào biên chế.

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định Đại học Đông Đô tuyển sinh và tổ chức đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh từ năm 2016. Thấy nhiều người có nhu cầu cần văn bằng ngoại ngữ để hoàn thiện hồ sơ cán bộ, năm 2018, trường liên kết tuyển sinh với khoảng 200 trung tâm đào tạo ngắn hạn để ăn chia.

Cơ sở này cho phép học viên không phải đến lớp, không thi đầu vào, đầu ra. Các khóa cấp văn bằng cấp tốc không thông báo tuyển sinh, không thành lập hội đồng chấm thi, không phê duyệt danh sách học viên và cán bộ coi thi. Có trường hợp được chèn hồ sơ vào danh sách lớp đã học trước đó.

Theo lời khai của các bị can, Đại học Đông Đô tổ chức thi đầu vào, thi hết học phần 25 môn và thi tốt nghiệp cho các học viên chỉ trong 1-2 ngày. Các học viên dự thi được phát giấy thi và cả đáp án để chép ngay tại chỗ. Chi phí thông qua “cò” dao động 50-150 triệu đồng/người.

Trong đó, hiệu trưởng Dương Văn Hòa chỉ đạo Phó phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên Trần Ngọc Quang ký bảng điểm cho học viên để họ tốt nghiệp sau 3-6 tháng tính từ lúc nộp hồ sơ.

Sau khi dàn lãnh đạo Đại học Đông Đô bị bắt, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết các bị can chiêu sinh, cấp phát văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh trái quy định. Riêng năm 2018, ông Dương Văn Hòa công nhận tốt nghiệp và cấp phát bằng cho hàng trăm sinh viên học ngành này.

Về nguồn gốc phôi bằng, đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định cơ quan này chỉ cung ứng phôi văn bằng cho trường. Còn việc in thông tin trên văn bằng rồi cấp phát là trách nhiệm của nhà trường.

Đến nay, cơ quan chức năng nhận định người sử dụng văn bằng 2 được cấp trái quy định của Bộ GD&ĐT chủ yếu là cán bộ giữ vị trí chủ chốt đang học thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ.

vụ án liên quan những sai phạm tại Đại học Đông Đô đang được Bộ Công an điều tra mở rộng.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn