Vì sao Đỗ Thị Hà từng rất sợ đi thi hoa hậu?

Hoa hậuThứ Hai, 05/09/2022 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Đỗ Thị Hà tâm sự, cô từng sợ đi thi hoa hậu, thậm chí không hề có ý định tham gia cho đến khi người bạn cùng phòng ép nộp hồ sơ đăng ký.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà mới đây chia sẻ đoạn clip tiết lộ về hành trình thi nhan sắc 2 năm về trước. Trước câu hỏi về cơ duyên đến với cuộc thi, Đỗ Thị Hà cho biết từ nhỏ cô đã được gọi là "hoa khôi xóm" do có chiều cao vượt trội, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc dự thi do tự ti và nhút nhát.

"Từ hồi cấp 2 tôi đã rất cao rồi, mọi người trong làng thì hay gọi vui là 'hoa khôi xóm'. Khi lên cấp 3, tôi mới yêu thích các cuộc thi hoa hậu, nhưng do ở tỉnh lẻ nên không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp mà chỉ xem qua TV", Đỗ Thị Hà kể.

Vì sao Đỗ Thị Hà từng rất sợ đi thi hoa hậu? - 1

Người đẹp thừa nhận từng không dám nghĩ tới các cuộc thi sắc đẹp vì tự ti ngoại hình.

Người đẹp cho biết, cô thi Hoa hậu Việt Nam 2020 là do bạn cùng phòng ép nộp hồ sơ đăng ký vì "bây giờ trẻ còn kịp chứ mấy năm nữa già là out chắc luôn".

"Tôi vốn rất tự ti vì nghĩ là mình không sành điệu bằng các cô gái trên thành phố và còn nhút nhát. Chính vì vậy tôi không dám đăng ký vì luôn sợ bị trượt. Thời điểm đó cũng là lúc tôi mới học xong quân sự nên da rất đen, ăn nhiều và không tập luyện nên dáng cũng không săn chắc. 

Khi đi học quân sự về thì chỉ có 10 ngày nữa sẽ đóng cổng tiếp nhận hồ sơ, thế là bạn tôi giục phải đăng ký ngay lập tức. Lúc đó tôi mới chụp ảnh làm profile vì nghĩ là đi thi đại, nếu trượt thì về học tiếp. Đêm trước sơ khảo, tôi vẫn từng có ý định bỏ thi vì sợ trượt sẽ bị quê và mọi người đánh giá là không biết tự lượng sức", người đẹp kể.

Dù "bị ép đi thi", cuối cùng Đỗ Thị Hà đã vượt qua chính mình và tất cả đối thủ để trở thành hoa hậu. Cô tự nhận mình may mắn khi "đỗ ngay lần đầu".

Vì sao Đỗ Thị Hà từng rất sợ đi thi hoa hậu? - 2

Sắc vóc Đỗ Thị Hà sau 2 năm đăng quang.

Trong cuộc trò chuyện, người đẹp cũng nói về tình trạng "bội thực" thi hoa hậu tại Việt Nam. Cô bày tỏ quan điểm một cách khéo léo khi nói rằng ở Thái Lan có tới 77 cuộc thi Miss Grand cấp tỉnh trước khi có vòng thi cấp quốc gia. Người dân Thái Lan đã quen với nhiều cuộc thi sắc đẹp nên thấy bình thường, còn tại Việt Nam thì mọi người chưa quen nên có cảm giác "bội thực" hoa hậu.

Vì sao Đỗ Thị Hà từng rất sợ đi thi hoa hậu? - 3

Đỗ Thị Hà rất tích cực với các hoạt động thiện nguyện.

Sau 2 năm giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà để lại nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ của mình, đặc biệt là thành tích Top 13 Miss World 2021. Nhan sắc đời thường của nàng hậu cũng "thăng hạng" đáng kể. Cô biến hoá nhiều phong cách cũng như khoe được những thế mạnh của bản thân. 

Đỗ Thị Hà cũng đóng góp cho cộng đồng bằng các dự án nhân ái, nổi bật là dự án xây nhà cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại sau trận bão lũ năm 2020. Dự án này giúp tạo dấu ấn tại đấu trường Miss World 2021.

Không chỉ lên hương nhan sắc mà hoa hậu xứ Thanh cũng khéo léo, duyên dáng hơn rất nhiều trong ăn nói. Thời gian qua, cô thành lập kênh YouTube cá nhân để trò chuyện với khán giả. 

Tùng Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn