Vì sao Đỗ Thị Hà giấu gia đình đăng ký thi 'Hoa hậu Việt Nam 2020'?

Hoa hậuChủ Nhật, 22/11/2020 07:36:13 +07:00

"Tôi là cô gái khá độc lập, khi chưa biết chắc chắn điều gì, tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng" - Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói.

Sau đêm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện trong buổi gặp gỡ truyền thông. Người đẹp 19 tuổi khoe vóc dáng, đôi chân dài trong chiếc đầm trắng ôm sát eo và xẻ đùi cao. Trong đêm chung kết cô gây ấn tượng với gương mặt sáng, vóc dáng cân đối (80-60-90).

Tuy chưa thực sự thuyết phục được khán giả trong phần thi ứng xử, Đỗ Thị Hà vẫn có phút giây tỏa sáng trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thừa nhận chưa quen với cảm giác được quan tâm, săn đón nên bản thân đôi khi cảm thấy hồi hộp, lúng túng. Cô hứa sẽ cố gắng trau dồi bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn.

Vì sao Đỗ Thị Hà giấu gia đình đăng ký thi 'Hoa hậu Việt Nam 2020'? - 1

 

"Bị nói xấu hơn Tiểu Vy tôi thấy bình thường"

- Phần ứng xử của chị trong đêm chung kết bị nhận xét kém hơn hai á hậu. Chị nghĩ mình có ưu thế gì so với những thí sinh khác để chiến thắng?

Câu trả lời của tôi trong đêm chung kết hơi ngắn gọn, súc tích. Nhưng tôi nghĩ câu trả lời đó đủ chân thành để thuyết phục ban giám khảo. Và minh chứng là kết quả tôi nhận được tối qua.

- Trong hậu trường, có tin chị có mối quan hệ với trưởng ban tổ chức Lê Xuân Sơn nên được ưu ái?

Tôi có nghe thông tin này. Thực tế, tôi kết bạn Facebook với chú Lê Xuân Sơn. Chú là người vui tính, thân thiện và hoà đồng với các con cháu. Chú kết bạn Facebook với mọi người. Chú cũng kết bạn với nhiều thí sinh hoa hậu khác.

Mọi người còn nói tôi được ưu ái là nhờ cùng quê với chú Lê Xuân Sơn. Nhưng đến bây giờ, tôi mới biết điều đó.

Vì sao Đỗ Thị Hà giấu gia đình đăng ký thi 'Hoa hậu Việt Nam 2020'? - 2

Đỗ Thị Hà trong buổi gặp gỡ báo chí.

- Trong đêm chung kết, gia đình chị mang băng rôn với bảng chữ “Hoa hậu xứ Thanh”. Điều này làm dấy lên nghi vấn kết quả hoa hậu đã bị lộ?

Tôi cảm ơn gia đình, người thân và họ hàng rất nhiều. Mọi người làm điều đó khiến cho tôi có cơ hội một lần nữa tự hào về quê hương mình. Tôi nghĩ mọi người thật sự tự hào về tôi. Vì thế dù kết quả có thế nào, tôi vẫn luôn là Hoa hậu của xứ Thanh. Thật may mắn, bây giờ tôi đã là Hoa hậu của mọi người.

- Ngay khi chị đăng quang, hàng loạt bình luận của chị và bạn bè trên mạng xã hội với ngôn ngữ dung tục được chia sẻ. Đây là một con người khác của chị?

Tôi là cô gái sống vô tư nên không tránh khỏi có những câu nói vui đùa. Như vậy những lời nói trêu đùa đó có thể khiến tôi bị người khác không thích. Và trong mắt mọi người tôi không phải là cô gái chuẩn mực, đúng gu của mọi người. Nhưng tôi nghĩ từ khi nhận vương miện, bản thân sẽ sống trách nhiệm, cố gắng và học hỏi nhiều hơn. Tôi cố gắng thay đổi để trưởng thành, trở thành hoa hậu của mọi người.

- Những phát ngôn không đúng mực của chị được nhắc lại nhiều lần, điều đó chứng tỏ không vô tình mà trở thành thói quen. Chị có sợ gắn mác hoa hậu nói tục?

Tôi sống rất vô tư. Những gì tôi bình luận trước đây đều là những lời lẽ vui đùa của tuổi teen. Nhưng tôi chắc chắn đó không phải là lời lẽ thiếu văn hóa. Tôi chắc chắn sẽ thay đổi.

- Có nhận xét Đỗ Thị Hà kém sắc hơn Tiểu Vy, chị nói gì?

Khi mới đăng quang, việc chê hay so sánh nhan sắc giữa tôi và Hoa hậu Tiểu Vy là điều bình thường. Nhưng tôi nghĩ mỗi người có vẻ đẹp riêng. Ngoài ngoại hình khác nhau, mỗi hoa hậu đều mang trong mình tấm lòng chân thành, sự nhân ái. Điều đấy làm đẹp hơn cho mỗi người.

Trong các hoa hậu, tôi thần tượng chị Đỗ Mỹ Linh. Chị ấy là hình mẫu phụ nữ hiện đại xinh đẹp, tài năng, làm các dự án nhân ái ý nghĩa. Sau này, tôi mong thực hiện được dự án tốt và tốt hơn của chị. Ngày chị đăng quang, tôi đã theo dõi cuộc thi. Lúc đó, tôi mong mình sẽ thi hoa hậu.

Cha khóc khi biết tôi tự lo chi phí thi hoa hậu

- Từ vô danh đến một hoa hậu được cả nước biết tới. Chị áp lực ra sao?

Tôi bất ngờ, không nghĩ mình có được danh hiệu cao quý này. Tối hôm đăng quang, tôi tưởng như mình nằm mơ. Sáng hôm sau gặp gỡ mọi người tôi mới trấn an rằng đây là sự thật, không phải nằm mơ nữa rồi. Khi tôi nhận vương miện sẽ đồng hành với trách nhiệm.

Tôi xác định bản thân cần phải trau dồi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức để trở nên thành thạo, hoàn thiện hơn. Trong bối cảnh miền Trung vừa trải qua thiên tai, lũ lụt, tôi muốn tham gia các dự án cộng đồng, dự án thiện nguyện nhằm giúp người dân thoát khỏi những khó khăn, truyền đến các bạn trẻ tinh thần và năng lượng tích cực.

- Chị cảm thấy thế nào khi người thân phải bán nhiều tấn thóc để vào TP.HCM ủng hộ mình?

Khi đăng ký thi, tôi đã giấu gia đình. Tôi dùng tiền tiết kiệm để làm kinh phí thi hoa hậu. Tôi tiết kiệm mỗi tháng được 2 triệu đồng. Điều đó không có nghĩa tôi nói rằng gia đình mình quá khó khăn.

Trong những ngày vừa qua, tôi tập trung chuẩn bị, không biết gia đình vào cổ vũ thế nào. Nhưng biết có nhiều người ở quê vào cổ vũ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đã lan tỏa được niềm yêu thương bên mọi người.

Vì sao Đỗ Thị Hà giấu gia đình đăng ký thi 'Hoa hậu Việt Nam 2020'? - 3

Đỗ Thị Hà có đôi chân dài 1,1 m.

- Vì sao chị phải giấu gia đình đăng ký thi hoa hậu?

Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ.

Đỗ Thị Hà

Tôi là cô gái khá độc lập. Khi mình chưa biết chắc chắn điều gì, không muốn bố mẹ phải lo lắng. Tôi hiểu ba mẹ đã vất vả nên tự mình cố gắng làm. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ.

Khi biết được chuyện tôi tự lo kinh phí thi, ba tôi đã rất xúc động. Có lẽ chưa bao giờ ba rơi nước mắt nhưng đó là lần hiếm hoi ba khóc. Tôi cảm ơn gia đình, cha mẹ đã yêu thương và ủng hộ những gì mình theo đuổi.

- Khi học đại học, chị vẫn đi làm thêm. Chị dung hòa việc học và làm thêm thế nào?

Tôi cũng có làm thêm nhưng không nhiều đâu. Lịch học ở Đại học Kinh tế Quốc dân khá bận và tôi vẫn là sinh viên chăm học. Tôi không muốn vì làm thêm mà bỏ các tiết học trong lớp.

- Chị có lo lắng việc thực hiện trách nhiệm của hoa hậu, tham dự các sự kiện dày đặc sẽ ảnh hưởng tới việc học?

Sau khi đăng quang, tôi sẽ đồng hành cùng ban tổ chức để thực hiện các dự án thiện nguyện, vì cộng đồng. Trách nhiệm của tôi là kêu gọi mọi người đóng góp cho miền Trung. Ngoài ra, tôi cũng vẫn tiếp tục theo đuổi việc học. Đối với tôi, giáo dục là nền tảng cơ bản hình thành yếu tố cốt lõi của con người.

Video: Đỗ Thị Hà trả lời phần thi ứng xử

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn