Vì sao danh ca Tuấn Ngọc muốn đổi nghệ danh thành Tuấn Hà?

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 25/11/2019 09:41:00 +07:00

Nam danh ca dí dỏm chia sẻ, ai tên Hà hát cũng hay và nếu biết vậy, ngày xưa anh cũng đổi nghệ danh thành Tuấn Hà.

tuanngoc (5) 7

Sau 4 mùa thành công, The Master Of Symphony năm nay diễn ra trong 3 ngày với sự tham gia của 10 giọng ca đình đám và được yêu thích nhiều năm qua gồm: Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Thu Phương, Lam Trường, Thanh Hà, Quang Dũng, Hà Trần, Tấn Minh, Phương Linh và Hà Anh Tuấn. Mở màn đêm nhạc, 10 giọng ca này kết hợp trong liên khúc “Và tôi cũng yêu em - Một tình yêu” do nhạc sĩ Đức Huy sáng tác. Dù mỗi ca sĩ có chất giọng và cách hát khác nhau nhung khi kết hợp lại mang đến tiết mục đầy cảm cảm xúc dành tặng khán giả.

tuanngoc (6) 7

Phương Linh tái hợp "người tình sân khấu" Hà Anh Tuấn và cùng thể hiện những ca khúc làm nên tên tuổi của cả hai.

tuanngoc (7) 5

Ngoài ra, Phương Linh cũng lần đầu tiên được song ca với Quang Dũng qua ca khúc “Phôi pha” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

tuanngoc (8) 5

Sau Phương Linh, đến lượt Thanh Hà kết hợp cùng Quang Dũng. Vẫn chất giọng ngọt ngào nhung đầy nội lực, Thanh Hà khiến khán giả “nổi da gà” với phần thể hiện của cô.

tuanngoc (1) 3

Thanh Hà còn song ca với Khánh Hà ca khúc “Sa mạc tình yêu”.

tuanngoc (2) 3

Không nằm ngoài dự đoán, khán giả được thưởng thức màn song ca của Khánh Hà cùng Tuấn Ngọc. Nam ca sĩ cũng dí dỏm chia sẻ, ai tên Hà hát cũng hay và biết thế, ngày xưa anh cũng đổi nghệ danh thành Tuấn Hà.

tuanngoc (3)

Xuất hiện trên sân khấu, Thu Phương và Lam Trường khiến khán giả xúc động, vỗ tay không ngớt vì được nghe lại “Thôi anh hãy về” - ca khúc gắn liền với tên tuổi với cặp đôi này hơn 20 năm trước.

tuanngoc (4)

Khép lại đêm nhạc, Thu Phương cùng Hà Anh Tuấn tái hiện 2 bản hit là “Chưa bao giờ” và “Hai chúng ta”.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn