Vì sao cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị đề xuất khai trừ Đảng?

Thời sựThứ Sáu, 10/08/2018 16:52:00 +07:00

Trước khi bị Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đề xuất khai trừ Đảng, ông Trần Văn Minh – người từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong 2 nhiệm kỳ đã bị bắt vì liên quan đến vụ án của Vũ “nhôm”.

Ông Trần Văn Minh (63 tuổi, quê xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), từng giữ chức Chủ tịch TP Đà Nẵng trong 2 nhiệm kỳ.

anh

Chân dung ông Trần Văn Minh - cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 

Năm 1978, ông Trần Văn Minh tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tạo tác thủy lợi. Kể từ đây, ông chính thức đi theo con đường chính trị. Năm 1998, ông giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng. 5 năm sau, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa VII (nhiệm kỳ 2004 – 2009), ông Minh trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tiếp đến kỳ họp thứ 1 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), ông Minh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ngày 10/8/2011, ông Trần Văn Minh chính thức thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đầu năm 2016, ông Trần Văn Minh nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 17/4 vừa qua, ông Minh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Trong đó, dư luận đặc biệt quan tâm tới khu đô thị Đa Phước (phường Thuận Phước và phường Thanh Bình, quận Hải Châu) –  dự án có sai phạm, là một trong những nguyên nhân khiến cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh bị bắt giam.

Cụ thể, vào cuối năm 2006, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đã ký biên bản đồng ý cho Công ty TNHH Daewon Cantavil đầu tư Khu đô thị phức hợp sân golf Đa Phước (gọi tắt là dự án Đa Phước).

Theo đó, doanh nghiệp này sẽ được nhận 204ha đất với giá 300 nghìn đồng/m2. Trong bản thỏa thuận nêu rõ, Công ty TNHH Daewon Cantavil sẽ thuê đất và mặt nước trong thời hạn 50 năm.

38810919_596610680735628_3823400837749669888_n

Ông Minh chính là người đưa ra chủ trương thu hồi 29ha đất thuộc dự án Đa Phước để bàn giao cho Công ty CP Xây dựng 79 của Vũ “nhôm” với giá không đúng quy định. (Ảnh: Hà Bình)

Đầu năm 2011, ông Trần Văn Minh đưa ra chủ trương thu hồi 29ha đất thuộc dự án Đa Phước để bàn giao cho Công ty CP Xây dựng 79 của Vũ “nhôm” và giá vẫn giữ ở mức 300 nghìn đồng/m2. Trong khi đó, thời điểm bàn giao 29ha đất cho Phan Văn Anh Vũ, giá thị trường đất ở khu vực tương tự đã cao hơn gấp nhiều lần.

Chính chủ trương giao đất này của ông Minh được Thanh tra Chính phủ kết luận thấp hơn giá đất thành phố quy định, gây thất thu 570 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra trong khoảng thời gian từ năm 2003 – 2011, TP Đà Nẵng đã thu hồi, giao đất, cho thuê đất đối với hàng nghìn công trình, dự án không tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai. Qua đó, gây thất thoát hơn 25.000 tỷ đồng. Đây là giai đoạn mà ông Trần Văn Minh nắm giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng suốt nhiều năm liền.

Trong khi sai phạm của ông Trần Văn Minh đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý thì cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong 2 nhiệm kỳ đang đối mặt với việc bị khai trừ khỏi Đảng.

HÀ BÌNH
Bình luận
vtcnews.vn