Vì sao Công Vinh bỏ về sau 3 ngày nhập viện?

Thể thaoThứ Ba, 25/05/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ sau 3 ngày nhập viện, Công Vinh đã rời khỏi Bệnh viện Thể thao Việt Nam, để lại một hàng chữ in đậm trong bệnh án: “Bệnh nhân tự bỏ”…

(VTC News) - Bệnh viện Thể thao Việt Nam (BVTTVN) là nơi tiếp nhận Công Vinh ngày 27/4, tức là 10 ngày sau khi tiền đạo này gặp chấn thương trong một buổi tập. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày nhập viện, Công Vinh đã rời khỏi bệnh viện này, để lại một hàng chữ in đậm trong bệnh án: “Bệnh nhân tự bỏ”…

Bác sĩ Nguyễn Văn Quang, Phó giám đốc BVTTVN xác nhận Công Vinh đã tự ý bỏ bệnh viện ngày 29/4 sau khi nhập viện được 3 ngày và điều này đã được ghi rõ trong bệnh án.

Ngay sau khi Công Vinh rời khỏi BVTTVN, bệnh viện đã liên lạc với CLB, HLV trưởng đội Hà Nội T&T để thông báo cho họ biết nhằm tiếp tục theo dõi diễn biến chấn thương của Công Vinh. Xác nhận điều này, HLV trưởng Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng khẳng định, có nhận được thông báo của bệnh viện. Ông Hùng còn cho biết thêm lý do Công Vinh rời viện là vì Vinh cảm thấy không yên tâm trước những chẩn đoán của BVTTVN.

Hai bản kết luận của Trung tâm cấp cứu 115

Công Vinh gặp chấn thương trên sân tập chiều ngày 17/4, anh được đưa đi chụp MRI khớp gối phải ngay trong ngày tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Kết quả lần chụp này được đính kèm trong bệnh án của Công Vinh tại BVTTVN.

"Kết quả chụp MRI, khớp gối phải với các chuỗi xung T1W, T2W, PD theo mặt phẳng axial, coronal và sagital. Không tiêm thuốc đối quang từ.

Nhiều dịch khớp gối, tập trung nhiều cùng đồ trước, phía sau xương bánh chè./ Không thấy chệch khớp, dính khớp./ Bao hoạt dịch không thấy dày, không thấy khối khu trú./ Hình ảnh đụng dập dây chằng chéo trước, mất sức căng và mất liên tục đoạn giữa dây chằng chéo trước./ Dây chằng chéo sau còn giữ sức căng bình thường, tín hiệu đồng nhất, không gián đoạn hay bong điểm bám./ Các dây chằng bên chầy và dây chằng bên mác liên tục, không thấy gián đoạn, không thấy tín hiệu bất thường./ Sụn chêm trong và sụn chêm ngoài có hình dạng bình thường, tín hiệu đồng nhất, không thấy đường rách, vỡ./ Đầu dưới xương đùi, xương mác, có hình dạng bình thường, tín hiệu đồng nhất, không thấy đường vỡ hay đụng dập xương./ Hình ảnh tăng tín hiệu trên Stir đầu trên xương chày./ Các cơ và phần mềm quanh khớp không thấy tín hiệu bất thường.

Kết luận: Hình ảnh đứt dây chằng chéo trước, phù đầu trên xương chày, nhiều dịch khớp gối.

Bản kết luận chụp MRI của Công Vinh lần thứ nhất ngày 17/4.

12 ngày sau, Công Vinh được chụp MRI khớp gối phải lần hai cũng tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Kết quả lần chụp này cũng được đính kèm trong bệnh án của Công Vinh tại BVTTVN.

"Kết quả chụp MRI, khớp gối phải với các chuỗi xung T1W, T2W, PD theo mặt phẳng axial, coronal và sagital. Không tiêm thuốc đối quang từ.

Tràn dịch khớp gối phải, dịch tập trung nhiều ở túi cùng trên trong và túi cùng cơ tứ đầu đùi (dày 10mm)./ Không thấy trật khớp./ Bao hoạt dịch không thấy dày, không thấy khối khu trú./ Dây chằng chéo trước dày, đoạn 1/3 giữa, tăng tín hiệu trên chuỗi xung T2W, không thấy sự di lệch giữa đoạn trên và đoạn dưới của dây chằng chéo trước./ Dây chằng chéo sau còn giữa sức căng bình thường, tín hiệu đồng nhất, không gián đoạn hay bong điểm bám./ Các dây chằng bên chầy và dây chằng bên mác liên tục, không thấy gián đoạn, không thấy tín hiệu bất thường./ Hình ảnh đường vỡ ngang sừng sau sụn chêm trong, không có đường vỡ dọc sụn chêm, sừng trước sụn chêm trong và sụn chêm ngoài không bị tổn thương./ Hình ảnh phù tủy xương ở nửa ngoài đầu trên xương chày./ Các cơ và phần mềm quanh khớp không thấy tín hiệu bất thường.

Kết luận: Hình ảnh đường vỡ ngang sừng sau sụn chêm trong, phù tủy xương đầu trên xương chày phải, hình ảnh hướng tới đụng dập đoạn giữa dây chằng chéo trước.

Bản kết luận chụp MRI của Công Vinh lần thứ 2, ngày 29/4.

Lý giải về sự khác biệt này, bác sĩ Nguyễn Văn Quang cho biết sự khác nhau về kết luận của hai lần chụp MRI có thể vì thời gian của hai lần chụp cách nhau 12 ngày, diễn biến của vết thương cũng đã khác đi. Tuy nhiên, nếu kết luận ngay như lần 1 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội thì có lẽ hơi vội, vì khi ấy vết thương còn đang sưng tấy, có nhiều mủ, dịch...

Mới đây, bác sỹ Tuấn Nguyễn trong TP.HCM đã khám lại cho Công Vinh và khẳng định, Công Vinh bị đứt dây chằng chéo. Một kết quả tiếp tục đi ngược với kết quả mà thời điểm BVTTVN tiếp nhận Công Vinh. Ông Quang cho rằng: "Đây cũng có thể coi là kết luận chính xác bởi thời gian và diễn biến chấn thương của Công Vinh đã khác với thời điểm chúng tôi tiếp nhận anh. Tuy nhiên, theo tôi, để có thể đưa ra được kết luận cuối cùng về mức độ chấn thương của Công Vinh, cần phải kết hợp với lâm sàng, đặc biệt cần phải hội chẩn. Thông thường khi có nhiều ý kiến chẩn đoán khác nhau, thì cần phải có một cuộc hội chẩn để đưa ra kết luật chính xác. Chúng tôi cần bệnh nhân phải tuân thủ các biện pháp, trình tự điều trị của bệnh viện. Trong trường hợp chúng tôi chưa có khả năng, chúng tôi sẵn sàng mời các chuyên gia hàng đầu trong nước, kể cả nước ngoài tham gia. Tiếc là ở trường hợp của Công Vinh, vì Vinh đã rời bệnh viện, nên chúng tôi không thể làm gì hơn".

Vì sao bệnh viện không giữ được Công Vinh?

BVTTVN là một bệnh viện loại 2, mới, không có công tác chỉ đạo tuyến như các bệnh viện khác. Chính điều này làm cho việc khám bệnh không đồng nhất.

Từ khi có BVTTVN, một số VĐV gặp chấn thương vào đây chữa trị, một số khác tìm đến các bệnh viện ngoài. Nếu có tuyến thì VĐV ngay sau khi gặp chấn thương sẽ được phía dưới đội xử lý theo hướng dẫn của tuyến trên, tránh trường hợp mỗi bác sỹ làm một kiểu, không thống nhất về mặt chuyên môn, gây khó khăn cho VĐV. Nhưng điều này lại chưa thể thực hiện được do còn nhiều vướng mắc.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quang và những lo ngại về việc chưa lập được tuyến dưới cho BVTTVN.


“Nếu quy định công tác tuyến đồng bộ thì mọi chuyện sẽ dễ hơn, bệnh nhân được đưa đến viện, điều trị như thế nào, đúng sai chúng tôi chịu trách nhiệm, chúng tôi có những quy định chung và buộc các bệnh nhân phải tuân thủ. Trong trường hợp không thỏa đáng, ở đây, tôi nhắc lại, chúng tôi có thể mời cả một hội đồng gồm nhiều chuyên gia trong nước, thậm chí cả chuyên gia nước ngoài tham gia hội chẩn, điều trị cho VĐV. Bây giờ không có sự hội chẩn, mỗi người nói một kiểu, như trăm hoa đua nở ngoài kia, thì thật khó cho chúng tôi", bác sĩ Quang than phiền.

"Chúng tôi không bắt buộc VĐV phải chữa trị tại BV của chúng tôi, họ có quyền được lựa chọn những nơi họ cảm thấy tốt nhất, nhưng chúng tôi cần có những quy định về một quy trình để việc đến và đi không diễn ra dễ dãi, gây hiểu nhầm".

Ông lấy ví dụ trường hợp của Công Vinh: "Ngay trong hai bản kết luật chụp MRI gối phải cho Công Vinh của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Một bản ghi: “Hình ảnh đứt dây chằng chéo trước, phù trên đầu trên xương chày, nhiều dịch”, một bản lại ghi: “Hình ảnh đường vỡ ngang sừng sau sụn chêm trong, phù tủy xương đầu trên xương chày phải, hình ảnh hướng tới đụng dập đoạn giữa dây chằng chéo trước". Chuyện đứt dây chằng và không đứt dây chằng, nó khác nhau hoàn toàn. Ngay hôm đầu chụp, hình ảnh đứt hay không cũng khó vì vết thương còn sưng u, làm sao mà chính xác được. Thế nên phát ngôn về mặt chuyên môn không phải ai cũng phát biểu được".

Bác sĩ Nguyễn Văn Quang và phóng viên VTC News.

Quay trở lại với thực trạng không có tuyến, ông Quang lý giải thêm: “Bệnh nhân họ đến với mình thì mình giúp, họ không đến mình sao giúp được. Căn bản việc họ đến hay đi chúng tôi không thể can thiệp, cơ quan không có quy định nào giữ họ cả, cũng chỉ bởi các đội họ không phải là tuyến dưới của mình..."

Theo cách lý giải của bác sĩ Quang và thực tế trường hợp của Công Vinh thì xem ra nếu tình trạng "không tuyến" vẫn không được khắc phục, sẽ lại có những trường hợp kết luận không đồng nhất về chấn thương của một VĐV nào đó?! Thật nan giải!

Hà Thành - Minh Quân (thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn