Vì sao con người hiện đại rất khó yêu bằng cả trái tim?

Giới trẻThứ Hai, 22/03/2021 11:38:00 +07:00
(VTC News) -

Các mối quan hệ ngày càng tạm bợ, mong manh, rất ít người trẻ có thể yêu bằng cả trái tim và vượt qua khó khăn về thời gian, khoảng cách, vì sao lại như vậy?

Thời hiện đại, mọi người dường như ngại giao tiếp hơn, kể cả những người trong gia đình dường như cũng lạnh lùng với nhau hơn và ít giúp đỡ nhau hơn. Các nhà nghiên cứu nêu ra một số nguyên nhân như sau.

Con người không chủ động

Vì sao con người hiện đại rất khó yêu bằng cả trái tim? - 1

Thông thường, con người không sẵn sàng để thỏa hiệp, hy sinh bản thân và yêu thương vô điều kiện. Chúng ta không muốn chờ đợi mà muốn có mọi thứ cùng một lúc. Chúng ta không để tình cảm của mình phát triển, thường xuyên đặt “giới hạn thời gian” cho cảm xúc của mình.

Nhầm tình yêu với cảm xúc khác

Nhiều người trong chúng ta muốn có ai đó cùng mình đi xem phim hoặc đi bar chứ không phải một người có thể hiểu và hỗ trợ mình trong những thời điểm mệt mỏi, đau buồn nhất. Con người nói chung không thích cuộc sống nhàm chán nên luôn tìm kiếm người bạn đồng hành vui vẻ, có thể biến cuộc sống của chúng ta thành một cuộc phiêu lưu.Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng cho sự thay đổi

Muốn có kết quả ngay lập tức

Khi yêu, chúng ta muốn các mối quan hệ của mình phải trưởng thành. Tuy nhiên, sự trưởng thành cũng như sự thấu hiểu lẫn nhau chỉ có thể đến sau nhiều năm bên nhau. Ngày nay, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng không có gì trong cuộc sống này đáng để họ dành thời gian và sự kiên nhẫn, kể cả tình yêu. Hơn nữa, nhiều người cho rằng mình không còn thời gian và không gian cho tình yêu do quá mải mê chạy theo lợi ích vật chất.

Thích lãng phí sức lực 

Nhiều người trong chúng ta có thể thích dành một giờ cho hàng trăm người khác nhau hơn là một ngày với một người. Ngày nay, nhiều người cho rằng gặp gỡ mọi người tốt hơn là làm quen với họ. Chúng ta tham lam, muốn mọi thứ cùng một lúc. Chúng ta nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ và kết thúc chúng ngay khi tìm thấy một “biến thể” tốt hơn.

Chúng ta không trao những điều tốt nhất của bản thân cho một người, nhưng lại luôn muốn người đó phải  hoàn hảo. Chúng ta gặp gỡ, hẹn hò với rất nhiều người, nhưng hầu như không cho ai cơ hội.

Quá phụ thuộc công nghệ

Vì sao con người hiện đại rất khó yêu bằng cả trái tim? - 2

Công nghệ đã đưa con người đến gần nhau hơn. Chúng ta thân thuộc đến mức đôi khi cảm thấy khó thở. Tin nhắn, tin nhắn thoại, trò chuyện và cuộc gọi video đã thay thế cho việc giao tiếp trực tiếp trong rất nhiều trường hợp. Chúng ta không cần phải dành thời gian cho nhau nữa. Và chúng ta biết nhiều về nhau đến mức đôi khi không có gì để nói.

Con người sợ quá nhiều thứ

Con người hiện đại sợ những mối quan hệ mới, những thất vọng, vết thương lòng và trái tim tan vỡ, đó là lý do tại sao chúng ta sợ có một người nào đó sẽ bước vào cuộc sống của mình. Chúng ta xây lên những bức tường xung quanh mình, đôi khi quá dày và cao để có thể bước ra ngoài và nhìn cuộc sống thực tế.

Ngoài ra, rất ít người thuộc thế hệ trẻ có thể yêu bằng cả trái tim và vượt qua khó khăn về thời gian và khoảng cách.

Nghiện “giải phóng tình dục”

Con người thời nay đang dần tách biệt tình dục với tình yêu. Người ta quan hệ tình dục trước rồi mới quyết định có nên ở với nhau hay không. Xã hội phát triển, quan hệ tình dục không dựa trên tiền đề hôn nhân ngày càng phổ biến, và những mối quan hệ như “tình một đêm” hay “friends with benefit”  (người nam và nữ thoả thuận ngầm là có thể quan hệ tình dục thường xuyên mà không chịu sự ràng buộc của mối quan hệ yêu đương) đang rộng mở và đáng phải suy ngẫm.

Không thể ở lâu một chỗ

Vì sao con người hiện đại rất khó yêu bằng cả trái tim? - 3

Nhiều người không nghĩ đến việc ổn định mối quan hệ, ngay cả việc ổn định cuộc sống cũng sẽ khiến họ cảm thấy sợ hãi. Họ không nghĩ đến việc dành cả đời mình cho một người, và không tin vào thứ gọi là vĩnh viễn.

Hết coi trọng các mối quan hệ

Nhiều người cảm thấy rất dễ dàng khi buông tay một người yêu thương mình. Họ không bao giờ tin tưởng người khác và luôn nghi ngờ về các mối quan hệ xung quanh.

Hạ Vy(Nguồn: brightside.me)
Bình luận
vtcnews.vn