Vì sao chất HAGL phai nhạt ở U22 Việt Nam?

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 21/08/2020 10:56:57 +07:00
(VTC News) -

Dấu ấn HAGL ở U22 Việt Nam đang dần mờ nhạt, sau khi một loạt cầu thủ của bầu Đức không được HLV Park Hang Seo tin dùng.

U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo từng đậm đặc chất HAGL ở giai đoạn 2017-2018. Khi mới sang Việt Nam, chiến lươc gia 60 tuổi chưa quen đội hình, nên lựa chọn phương án an toàn đặt niềm tin vào những cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế và chơi thường xuyên ở V-League. Xét trên tiêu chí này, các cầu thủ HAGL vượt trội so với hầu hết đồng đội từ các CLB khác.

U23 Việt Nam tạo kỳ tích Thường Châu với Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh trong đội hình. Xuân Trường là đội trưởng, Công Phượng được sử dụng như "quân bài tẩy" và có 1 bàn thắng, Văn Toàn, Hồng Duy đá khá tốt khi vào sân từ ghế dự bị, còn Văn Thanh là người có cú đá luân lưu quyết định đưa U23 Việt Nam vào chung kết.

Vì sao chất HAGL phai nhạt ở U22 Việt Nam? - 1

Công Phượng là quân bài chiến lược của HLV Park Hang Seo ở U23 Việt Nam năm 2018. 

Song kể từ sau giải đấu này, dấu ấn HAGL bắt đầu phai nhạt trong. Đơn cử như chiến dịch vòng loại U23 châu Á, tiền vệ Việt Hưng chơi rất hay với 2 bàn thắng, trong đó có pha đánh đầu "bằng vàng" vào lưới U23 Indonesia, giúp U23 Việt Nam thắng phút chót. Đến SEA Games, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn được dùng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, Việt Hưng "biến mất" trong những trận đấu quyết định của U22 Việt Nam (bán kết, chung kết).

Đến vòng chung kết U23 châu Á, Việt Hưng bị bỏ rơi hoàn toàn, không được sử dụng phút nào. Chỉ có Thanh Sơn cái tên duy nhất của HAGL thi thoảng được cho vào sân thể hiện. Dấu ấn HAGL hoàn toàn phai nhạt khi đặt cạnh Hà Nội FC hay Viettel - những trung tâm đào tạo đi sau nhưng đang về trước so với cơ ngơi của bầu Đức. 

Vì sao chất HAGL phai nhạt ở U22 Việt Nam? - 2

Việt Hưng mất chỗ đứng ở U22 Việt Nam. 

Ở đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo gọi 4 cầu thủ HAGL là Dương Quân, Cảnh Anh, Quang Nho và Bảo Toàn. Trong đó, Dương Quân chưa được ra sân phút nào nên rất khó cạnh tranh với những cầu thủ đã đá chính ở V-League như Việt Anh, Văn Tới (Hà Nội FC), Bá Sang (SLNA). Tương tự là Cảnh Anh - cái tên không có nhiều hy vọng khi U22 Việt Nam đang có không ít hậu vệ tốt. 

Hy vọng được đặt vào Quang Nho - cầu thủ được ông Park giao cho băng đội trưởng đội hai của U22 Việt Nam. Quang Nho đang có mùa giải ấn tượng ở vị trí trái sở trường là tiền vệ phòng ngự (thay Kelly Kester ở HAGL). Nho đang "chín dần" ở vai trò mới, chơi chững chạc, thông minh và được HLV Park tin tưởng. 

Vì sao chất HAGL phai nhạt ở U22 Việt Nam? - 3

Bảo Toàn (áo vàng) sẽ chiếm suất đá chính? 

Bảo Toàn cũng là cái tên sáng giá. Tiền đạo của HAGL được HLV Park Hang Seo thường xuyên "thị phạm" và ưu ái. Bảo Toàn và Quang Nho cũng đã quen với triết lý của ông Park khi được gọi ở những đợt tập trung trước đây. Cả hai đều là hy vọng của bầu Đức trong cuộc cạnh tranh vị trí tại U22 Việt Nam.

Nếu Bảo Toàn, Quang Nho được tin dùng, HAGL có thể ghi dấu trong lòng U22 Việt Nam thêm một lần nữa, bởi cả hai đều là những cầu thủ chất lượng, chững chạc so với tuổi. 

Hạ Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn