Vì sao cánh rừng phòng hộ ở Hải Phòng đang xanh tốt bỗng chết khô?

Đời sốngThứ Bảy, 26/02/2022 07:30:00 +07:00
(VTC News) -

Cánh rừng phòng hộ hơn 5ha được ví như lá phổi xanh giữa 2 khu công nghiệp lớn nhất Hải Phòng đang xanh tốt bỗng bị rụng lá, chết khô khiến người dân xót xa.

Video: Cận cảnh cánh rừng phòng hộ bị chết oan ở Hải Phòng

Thời gian gần đây, cánh rừng phòng hộ phía Bắc đường dẫn (thuộc tuyến đường 356) lên cầu Tân Vũ – Lạch Huyện hướng Hải An – Cát Hải, TP Hải Phòng bị chết khô, khiến nhiều người qua lại không khỏi tiếc nuối.

Khoảng 2 năm trước, cánh rừng này còn đang xanh tốt, như thể lá phổi xanh khổng lồ nằm ngay giữa 2 khu công nghiệp rộng lớn bậc nhất TP Hải Phòng là Khu công nghiệp Nam Đình Vũ và Khu Công nghiệp Deep C.

Đặc biệt, với những người nông dân làm đầm nuôi trồng thủy sản, gắn bó với mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió này hàng chục năm về trước, họ hiểu hơn ai hết giá trị mà cánh rừng phòng hộ, rừng ngập mặn mang lại trong việc bảo tồn hệ sinh thái rừng, chắn gió bão, chắn sóng, chắn cát để bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của người dân.

Vì sao cánh rừng phòng hộ ở Hải Phòng đang xanh tốt bỗng chết khô? - 1

Cánh rừng phòng hộ phía Bắc đường dẫn (thuộc tuyến đường 356) lên cầu Tân Vũ – Lạch Huyện hướng Hải An – Cát Hải, TP Hải Phòng đang xanh tươi bỗng chết khô.

Mấy năm trở lại đây, khu vực cửa biển này đang hình thành những khu công nghiệp hiện đại, mỗi nhà máy có trị hàng chục triệu đô la Mỹ thì cánh rừng phòng hộ này càng có giá trị to lớn trong việc điều hòa không khí, giảm ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, cánh rừng này đang chết oan, hệ sinh thái bị hủy diệt.

Vì sao rừng chết?

Đứng trước cửa căn lều trông đầm nuôi trồng thủy sản, ông Phạm Văn Đống (SN 1960, chủ đầm) cho biết, cánh rừng phòng hộ này rộng khoảng hơn 5ha, là loại rừng trồng và rừng mọc tự nhiên. Năm 2002, ông Đống ra đây làm đầm thì đã thấy cánh rừng này tồn tại.

“Hồi đó tôi ra đây, cánh rừng đã có và rậm rạp, xanh tốt um tùm. Khoảng 3-4 năm trước, lá cây bắt đầu chuyển màu vàng và dần dần rụng xuống. Hơn 1 năm trở lại đây thì cánh rừng này dần chết khô, nhiều cây đã mục.

Cánh rừng này chết ai mà không xót. Trước đây thủy triều lên xuống, cánh rừng xanh tốt, đẹp và mát mắt lắm. Giờ nước như thế này anh bảo cây gì mà sống được”, ông Đông tiếc nuối.

Vì sao cánh rừng phòng hộ ở Hải Phòng đang xanh tốt bỗng chết khô? - 2

Ông Phạm Văn Đống thấy xót xa khi cánh rừng phòng hộ hơn 5,4ha xanh tốt suốt chục năm giờ thành cánh rừng chết.

Theo ông Đống, nguyên nhân dẫn đến cánh rừng bị chết là do nguồn nước thải ra từ một nhà máy phân bón trong khu công nghiệp và nước rỉ rác từ bãi rác thải của thành phố thải xuống khu đầm. Nước không được tiêu thoát ra biển, nước thủy triều lên xuống cũng không dẫn vào điều hòa nên nguồn nước bị ô nhiễm, khiến cây bị thối rễ và chết hàng loạt.

Cũng theo ông Đống, không chỉ có cánh rừng này, ngay cả các ao, đầm trong khu vực lân cận cũng không thể lấy nước vào để nuôi trồng thủy sản mà chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa. Nếu lấy nước vào tôm, cua sẽ chết hết. Nhiều năm trước, các hộ nuôi trồng thủy sản làm đơn gửi các cấp chính quyền địa phương, xong cũng không được giải quyết dứt điểm tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm.

“Bây giờ phải quy trách nhiệm, nguyên nhân vì sao rừng lại chết chứ không phải tự nhiên chết được, ai phải chịu trách nhiệm vì sao lại để rừng chết chứ? Nếu họ có trách nhiệm thì làm sao lại để rừng chết như thế này?”, ông Đống bức xúc.

Ông Đống cho biết thêm từ đầu năm đến giờ không thấy cán bộ kiểm lâm Hải Phòng đến kiểm tra.

Vì sao cánh rừng phòng hộ ở Hải Phòng đang xanh tốt bỗng chết khô? - 3

Cận cảnh cánh rừng bị chết khô.

Một chủ đầm khác cho biết, cánh rừng phòng hộ này có một cống thoát nước chạy qua đường dẫn lên cầu Tân Vũ – Lạch Huyện nhưng phía ngoài đã bị chặn bởi quá trình san lấp mặt bằng khu công nghiệp, dẫn đến nước không thoát ra biển mà ứ đọng lại.

Trong khi đó, mỗi khi có mưa, nước rỉ rác từ bãi rác của thành phố cạnh đó lại chảy xuống, dâng cao gây ô nhiễm nguồn nước. Vì vậy, cánh rừng này bị chết khô, tôm cá cũng không thể sống được.

Chính quyền lý giải

Thông tin với PV VTC News, đại diện UBND quận Hải An (Hải Phòng) cho biết, khu rừng phòng hộ nêu trên rộng 5,4ha thuộc lô 7-RTM khoảnh 4, tiểu khu HA, chưa giao rừng, thuộc sự quản lý của UBND phường Đông Hải 2.

Toàn bộ diện tích lô rừng nằm trong diện tích đầm nuôi trồng thủy sản đã bỏ hoang; phía Đông và phía Bắc giáp với đầm nuôi trồng thủy sản; phía Tây giáp tuyến đường nội bộ nối từ đường 356 vào khu vực đang san lấp của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phía Nam giáp tuyến đường 356 đoạn lên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Đây là loại rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển, loài cây trồng chủ yếu là Bần chua, mật độ hiện tại khoảng 400 - 500 cây/ha; chiều cao cây khoảng 4m, đường kính cây trung bình khoảng 10cm. Khả năng chắn sóng, lấn biển của khu rừng không còn.

Theo UBND quận Hải An, tính đến tháng 2/2021, toàn bộ diện tích rừng 5,42 ha đã chết, không có khả năng phục hồi, môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Vì sao cánh rừng phòng hộ ở Hải Phòng đang xanh tốt bỗng chết khô? - 4

Cánh rừng chết khô giữa 2 khu công nghiệp lớn bậc nhất Hải Phòng.

Theo kết quả giám định của Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nguyên nhân cây rừng bị chết là do việc san lấp thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực theo quy hoạch xây dựng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, dẫn tới phía ngoài sông bị lấp dòng chảy nên nước không lưu thông, làm bao bí xung quanh lô rừng, làm độ mặn của nước tăng cao, lô rừng bị ngập triều thường xuyên (>16 giờ/ngày), ngập triều sâu (trung bình từ 1,5-2,3m).

Thời gian bị ngập triều liên tục làm cho bộ rễ khí của cây Bần, cây Sú không thể hô hấp được dẫn đến chết cây. Khi cây chết làm gốc và bộ rễ cây bị thối trong môi trường nước bao bí sẽ thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ trong đất nhanh hơn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, làm cho cây rừng bị chết hàng loạt không thể phục hồi được.

Cũng theo UBND quận Hải An, việc thanh lý diện tích rừng chết nêu trên đang chờ văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Vì sao cánh rừng phòng hộ ở Hải Phòng đang xanh tốt bỗng chết khô? - 5

Nước rỉ rác từ bãi rác thải Đình Vũ chảy ra cánh rừng có màu đen, bốc mùi hôi thối.

Thời gian qua, PV VTC News làm việc trực tiếp với các cấp chính quyền quận Hải An và đặc biệt là Chi cục Kiểm lâm, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan này.

Tuy nhiên đến nay, chưa cơ quan nào nhận trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ cánh rừng cũng như xác định những đơn vị gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước khiến cánh rừng bị chết oan.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin!

Luật Lâm nghiệp năm 2017, Điều 9 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp

1. Chặt, phá, khai thác, lấn, chiếm rừng trái quy định của pháp luật.

2. Đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ, phương tiện vào rừng trái quy định của pháp luật; chăn, dắt, thả gia súc, vật nuôi vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, rừng mới trồng.

3. Săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp luật.

4. Hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng.

5. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; quản lý các loài ngoại lai xâm hại; dịch vụ môi trường rừng.

6. Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chế biến, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

7. Khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, môi trường rừng trái quy định của pháp luật; xây dựng, đào, bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt động khác trái quy định của pháp luật làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng.

8. Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái quy định của pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật; chuyển đổi diện tích rừng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng trái quy định của pháp luật; phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng.

9. Sử dụng nguyên liệu trong chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp