Vì sao cá voi vào bờ 'tự sát' tập thể?

Khám pháThứ Hai, 13/01/2020 07:23:54 +07:00

Cá voi thuộc top 10 động vật có trí thông minh nhất, có thể bắt chước được một số hành vi của con người nhưng vì sao loài cá voi thường "tự sát" tập thể?

Một học giả người Hà Lan phát hiện ra rằng loài cá voi gặp nạn đa số xảy ra ở bờ biển trũng, bãi cát nông, bãi tắm biển, đất có đầy sỏi đá hoặc bùn ứ đọng, và những góc biển nổi lên xa trung tâm biển. Nguyên nhân chết trên cạn có thể là do mất phương hướng. 

Thị giác của loài cá voi rất kém, về cơ bản là dùng âm thanh để "nhìn" các vật dưới nước. Chúng phải hướng về mục tiêu thăm dò phát ra sóng siêu âm với biên độ rất rộng, sau đó căn cứ vào tín hiệu phản xạ lại, phán đoán phương hướng mục tiêu để quyết định hành động như thế nào, đây gọi là định vị hồi thanh.

Vì sao cá voi vào bờ 'tự sát' tập thể? - 1

 

Mà ở các địa hình bất lợi như sườn dốc, bãi biển, thường làm cho định vị hồi thanh của chúng bị nhiễu. Vì vậy, hành động của chúng bị rối loạn, va đập lung tung, do đó có lúc rơi vào "cạm bẫy" chết trên đất liền.

Theo lý giải khác của các nhà khoa học lại cho rằng sự thay đổi đưa các dòng nước giàu dinh dưỡng vào bờ với nguồn thức ăn phong phú, thu hút cá voi đến gần. Giới khoa học cũng không loại trừ khả năng những trận bão biển bắt nguồn từ sự thay đổi của gió làm cá voi mất phương hướng và dạt vào bờ.

Khi mắc kẹt, chúng nhanh chóng mất sức và chết nếu không được giải cứu kịp thời. Ngoài ra, hoạt động trên biển của con người cũng được xem là một trong những yếu tố có thể gây ra hiện tượng cá voi mắc cạn. Hệ thống định vị dưới nước được cho là nguyên nhân khiến 100 con cá voi mắc cạn và chết ở vùng nước cạn thuộc Madagascar năm 2008.

Sóng định vị dựng nên bức tường âm thanh gây rối loạn hành vi và khiến cá voi muốn bỏ chạy. Tảo độc cũng là một trong những nguyên nhân khiến cả voi chết hàng loạt. Cụ thể là loại tảo độc đã khiến 14 con cá voi lưng gù mắc cạn và chết tại mũi Cod, bang Massachusetts, Mỹ, năm 1987.

Vì sao nói cá voi là một động vật thuộc lớp thú?

Cá voi xanh là loài cá voi to lớn nhất của đại dương, với chiều dài là 30 mét và nặng tới khoảng 150 tấn. Họ hàng của cá voi xanh là các loại cá voi xám, cá voi trắng, cá voi lưng gù… hay cá nhà táng, cá heo…

Vậy vì sao một loài động vật sống dưới nước như cá voi xanh lại là động vật thuộc lớp thú. Bởi vì chúng có đầy đủ đặc tính của một động vật lớp thú ở trên cạn như hô hấp bằng phổi, đẻ con và nuôi con bằng sữa. Các nhà khoa học cho rằng tuổi thọ của loài cá voi trong thiên nhiên dài khoảng 50 năm hoặc có thể là lâu hơn nữa.

Những con cá voi có khả năng phát ra những âm thanh trầm bổng mà người ta thường bảo là cá voi đang hát.Những âm thanh này có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống của loài cá voi. Tiếng kêu giúp chúng tìm bạn, giúp chúng tìm đường hoặc thông báo những nguy hiểm cho đồng loại khi cần thiết. Cá voi là loài cá thông minh. Nó có thể bắt chước được một số hành vi của con người.  

Sự thật thú vị về cá voi

Cá voi là loại động vật có vú to lớn nhất ở dưới nước nó tên gọi chung cho nhiều loài động vật dưới nước trong bộ Cá voi (cá voi, cá heo, cá nhà táng). Thế nhưng, Cá voi lại có nguồn gốc từ loài khủng long Artiodactyl, là loài sống trên cạn.

Vì sao cá voi vào bờ 'tự sát' tập thể? - 2

 

Cá voi xanh không quan tâm đến loại nước mà nó bơi vào. Chúng đã được tìm thấy ở mọi đại dương trên hành tinh, bao gồm cả vùng nước ấm hay lạnh. Cá voi sát thủ là những kẻ đi săn cực nguy hiểm, chúng biết cá mập trắng khổng lồ rất cần bơi lên mặt nước để hít thở nên chúng sẽ giữ những con cá mập này lộn ngược xuống dưới để dễ dàng giết chúng.

Con cá voi lớn nhất thế giới là cá voi xanh, cao 30m và nặng hơn 180 tấn, trong khi con nhỏ nhất là cá nhà táng lùn ở độ cao 3,5m.Các động mạch trong trái tim của cá voi xanh đủ lớn để một người trung bình có thể bơi qua. Cá voi đã bị săn bắt để lấy thịt, xương và cho mục đích làm thuốc.

Do săn bắt nhiều nên hiện nay hầu hết các loài cá voi đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng.Cá voi là loài sinh vật máu nóng. Hầu hết những con cá voi cái chỉ sinh ra một con cá voi con duy nhất. Cá voi con có thể tự lập sau 7 – 10 năm. Cá voi Beluga, cá heo và cá voi sát thủ chỉ ngủ với một nửa não để chúng có thể thở trong khi nghỉ ngơi. Loài cá voi có mỏ Cuvier được biết đến như là loài lặn sâu nhất trong họ cá voi với gần 2 dặm, tức bằng hơn 8 tòa nhà Empire State xếp chồng lên nhau. 

Bộ não của cá voi trưởng thành nặng khoảng 9 kg và là bộ não lớn nhất trên trái đất. Trong khi bộ não của con người chỉ nặng khoảng từ 1,3 đến 1,5kg. Cá voi không sử dụng mắt nhiều khi lặn sâu và tầm nhìn của nó cũng tỉ lệ nghịch với độ sâu.

Tuy nhiên, cá voi không nhắm mắt mà mở mắt liên tục cho dù có áp lực nước lớn đến chừng nào. Các nhà khoa học cho biết, mắt cá voi có thể chịu áp lực của một chiếc xe tải đè lên.Tùy thuộc vào cách phát các sóng âm, cá voi có thể biết vị trí và kích thước của con mồi, bờ biển, chướng ngại vật… Bãi nôn của cá voi hay còn được gọi là Long diên hương, trị giá hàng ngàn đô la và được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn