Vì sao Benitez bị CĐV Chelsea ghét cay ghét đắng?

Thể thaoThứ Ba, 12/02/2013 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Rafa Benitez đang là chiến lược gia có thành tích kém cỏi nhất dưới thời của Roman Abramovich và cho đến giờ người hâm mộ mới hiểu vì sao

(VTC News) - Rafa Benitez đang là chiến lược gia có thành tích kém cỏi nhất dưới thời của Roman Abramovich và cho đến giờ người hâm mộ mới hiểu nguyên nhân vì sao.

Ngay từ những ngày đầu tiên mới nhậm chức tại Stamford Bridge, Rafa Benitez đã không nhận được sự ủng hộ của các cổ động viên Chelsea. Mỗi khi đội bóng áo xanh chơi trên sân nhà, những người hâm mộ của họ lại hô vang tên Roberto Di Matteo, đồng thời kêu gọi "đuổi" chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Benitez vẫn bị ghét bỏ tại Chelsea 

Những phản ứng này chỉ lắng xuống khi thành tích của Chelsea được cải thiện phần nào sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp hồi cuối tháng 12. Tuy nhiên chừng đó là không đủ để The Blues gượng dậy, bởi đội bóng áo xanh lại quay về hình ảnh phập phù trong tháng 1.
Chẳng thể mê được một nhà cầm quân chỉ giành 25 điểm/14 vòng đấu, cổ động viên của Chelsea vẫn âm thầm "chống lại" Benitez. Tuy nhiên, theo vị thuyền trưởng 52 tuổi, còn một lý do khác nữa khiến ông bị ghét bỏ tại London.
"Tôi không thể thay đổi tình cảm của người hâm mộ Chelsea, bởi vì trước đây tôi đã thành công tại Liverpool. Tôi đã nghĩ rằng những chiến thắng có thể mang tới một làn gió mới, nhưng bạn biết đấy, một đội bóng không thể lúc nào cũng giành được chiến thắng và khi đó, các cổ động viên sẽ vô cùng thất vọng", Benitez chia sẻ.
Nhiệm vụ hồi sinh Torres của Benitez chưa được hoàn thành 

"Ở Anh, có tới 60 triệu huấn luyện viên (ám chỉ dân số). Trong khi con số này ở Tây Ban Nha chỉ là 40 triệu. Mỗi người luôn có một ý kiến của riêng họ và thật khó để thay đổi những định kiến đã tồn tại rất lâu trong đầu bất cứ ai", ông nói thêm.
Khi còn dẫn dắt Liverpool, Benitez đã từng 2 lần loại Chelsea khỏi vòng bán kết Champions League, và có lẽ cho đến giờ những cổ động viên áo xanh vẫn còn "cay mắt" vì chuyện này.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thành tích của cựu huấn luyện viên trưởng Inter cũng quá kém. Khi tiếp quản Chelsea, đội bóng của ông chỉ kém 4 điểm so với đội đầu bảng. Con số này giờ đã là 16 và The Blues chỉ còn cơ hội đua tranh tại FA Cup và Europa League, những giải đấu chẳng mấy quan trọng với một đội bóng lớn.

Giả Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn