Vi phạm xây dựng tràn lan, nhiều cán bộ bị xem xét kỷ luật

Thời sựThứ Tư, 06/03/2019 20:02:00 +07:00

Một số cán bộ chủ chốt tại phường Hoàng Liệt và phường Mai Động bị xem xét thi hành kỷ luật vì liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

UBND quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) vừa ban hành kế hoạch về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức có hành vi vi phạm liên quan tới công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị tại các phường Hoàng Liệt và Mai Động.

image_gallery

 Nhiều cá nhân thuộc Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai quản lý sẽ bị kỷ luật do có hành vi vi phạm liên quan quản lý trật tự xây dựng.

Theo đó, phòng Nội vụ sẽ chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với: Ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt; ông Trần Toàn Thương, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị);

Ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND phường Mai Động; ông Nguyễn Trường Thịnh, Phó chủ tịch UBND phường Mai Động (phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị);

Ông Trần Văn Vịnh, nguyên Đội trưởng Thanh tra xây dựng, Đội trưởng Quản trị trật tự xây dựng đô thị, hiện là Chủ tịch UBND phường Mai động; cùng một số cá nhân thuộc Đội Thanh tra xây dựng quận.

Trước đó, UBND quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra công vụ về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Liệt, phường Mai Động. Quá trình kiểm tra hồ sơ, thực tế tại địa bàn, UBND quận đã ban hành Thông báo số 1719/TB-UBND ngày 20/12/2018 thông báo kết qủa kiểm tra công vụ về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Liệt, Mai Động.

UBND quận Hoàng Mai yêu cầu người vi phạm viết bản kiểm điểm, tường trình, bản kiểm điểm phải đầy đủ nội dung tồn tại, vi phạm, đồng thời phải rõ mức tự nhận hình thức xử lý kỷ luật. Trên cơ sở đó, UBND quận sẽ thành lập Hội đồng Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức liên quan.

Chiều 6/3, trả lời VTC News, ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt xác nhận có nhận thông báo của UBND quận Hoàng Mai thông báo kết qủa kiểm tra công vụ về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường nhưng từ chối bình luận về sự việc này. 

Về hình thức xử lý kỷ luật: Đối với cán bộ phường, 4 hình thức xử lý kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

Công chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì có 4 hình thức là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc.

Cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 6 hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn