Vi phạm nồng độ cồn bị tước giấy phép lái xe máy, còn được tiếp tục lái ô tô?
Vi phạm nồng độ cồn, bị tước giấy phép lái xe máy thì người vi phạm có được tiếp tục lái ô tô không và điều khoản luật nào quy định trường hợp này?
Vi phạm nồng độ cồn, bị tước giấy phép lái xe máy thì người vi phạm có được tiếp tục lái ô tô không và điều khoản luật nào quy định trường hợp này?
Khi bị cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm nồng độ cồn, nam tài xế cho biết, do bạn mời nhiệt tình nên đã uống nửa lon bia.
Sau khi uống say, nam thanh niên ở Đồng Nai giao xe máy của mình cho bạn nhậu lái về, cuối cùng gây tai nạn khiến một người chết.
3 cán bộ, công chức, viên chức ở Lâm Đồng vừa bị xem xét kỷ luật về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trong đó có Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Lái xe máy vi phạm nồng độ cồn 0,165mg/lít khí thở, ông H.S.T. (SN 1957, ngụ Quận 11, TP.HCM) cho biết, do trời nắng nóng nên đã uống 3 lon bia cho mát.
Theo Phòng CSGT Hà Nội, Lương Hồng Trang đã nộp 46 triệu đồng với 2 lỗi vi phạm nồng độ cồn kịch khung và điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn.
Sau khi ăn cơm ở nhà người quen, Vũ Tiến Cảnh (43 tuổi) lái xe từ huyện Quỳnh Nhai về huyện Thuận Châu, tông vào nữ sinh khiến người này tử vong.
Công an Hà Nội phạt 7,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố Trần Cung là cháu lãnh đạo Bộ Công an.
Nhiều món ăn trong quá trình chế biến được cho thêm bia, rượu để tăng độ thơm ngon nhưng người dùng lại lo ngại lên nồng độ cồn.
Có nồng độ cồn mức 0,564mg/lít khí thở, anh N. (ngụ TP.HCM) cầm điện thoại gọi cho nhóm bạn nhậu yêu cầu chia tiền nộp phạt 7 triệu đồng.
Sau khi uống vài chén rượu trong buổi liên hoan 8/3 cùng chị em đồng nghiệp, người đàn ông lái xe về và bị CSGT kiểm tra, phạt 5 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn.
Sau khi va chạm giao thông, chị L.H.T cãi nhau với người đàn ông đi xe máy gây náo loạn khu phố, kết quả kiểm tra nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn kịch khung.
Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) phát hiện một người đi xe máy vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, vi phạm nồng độ cồn kịch khung.
Lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế xe buýt ở Đắk Lắk vi phạm nồng độ cồn dù đang trong quá trình chở khách.
Có nồng độ cồn mức 0,680mg/lít khí thở, nam tài xế cho biết, đã uống 6 lon bia vì ông xem các cuộc nhậu là cơ hội để gặp gỡ và bàn chuyện làm ăn.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) vừa có lệnh bắt một người đàn ông có hành vi chống người thi hành công vụ khi bị kiểm tra nồng độ cồn.
Uống chút bia, anh T. không định đi xe, nhưng được người đàn ông ngoại quốc nhờ chở giúp với lý do không biết đường.
Trong 7 ngày Tết Giáp Thìn, hơn 700 người thương vong vì tai nạn giao thông.
Khi tổ công tác Đội CSGT Công an thị xã Việt Yên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, "ma men" Đỗ Văn Thêm không chấp hành, tăng ga tông CSGT bị thương.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) vừa bắt giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, lái xe máy tốc độ cao, lạng lách, tông gãy chân CSGT.
Khi bị CSGT lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, cô giáo mầm non trình bày ‘lâu lâu ở xa về, đi họp lớp chỉ uống nửa lon bia pha với nước lọc’.
Lực lượng CSGT trên các tuyến cao tốc trực 100% quân số trong những ngày nghỉ Tết, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn.
Khi bị CSGT TP.HCM lập biên bản vì lái xe trong tình trạng say xỉn, bước đi không vững, tài xế liên tục than không biết lấy đâu ra tiền đóng phạt.
Với các tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, cơ quan chức năng có thể tách ra để xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự, kể cả chưa gây hậu quả.
Bị CSGT lập biên bản xử phạt 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng, tài xế T. phân trần đi gặp mặt đối tác cuối năm và bị ép uống 1-2 chén rượu.
Tài xế H. (quê Sóc Trăng) thừa nhận nhậu tiệc tất niên, bị xử phạt 4,5 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn nên "Tết này hết đường về quê".
Theo cơ quan chức năng, người đàn ông tên H. vốn làm bảo vệ nhưng tự nhận là cán bộ công tác tại Tòa án huyện Châu Phú (An Giang) để "né" kiểm tra nồng độ cồn.
Ô tô, xe máy, xe ba gác... chất thành đống, nằm phơi nắng, phơi mưa trong các bãi giữ xe tang vật của CSGT TP.HCM.
Trong 4 ngày thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, có hơn 9.000 "ma men" trên cả nước bị lực lượng chức năng xử lý.
Lực lượng CSGT ở Thanh Hóa vừa phát hiện trường hợp thầy dạy lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn khi đang chở theo 3 học viên.