Vi phạm lệnh giới nghiêm, nam thanh niên Ấn Độ bị cảnh sát đánh chết

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 22/05/2021 16:15:59 +07:00
(VTC News) -

Nam thanh niên 18 tuổi ở Ấn Độ thiệt mạng sau khi bị cảnh sát đánh đập vì vi phạm lệnh giới nghiêm.

Vụ việc xảy ra hôm 21/5 ở thị trấn Bangarmau, huyện Unnao, bang Uttar Pradesh. 

Gia đình nạn nhân cho biết, nam thanh niên này đang bán rau bên ngoài ngôi nhà của mình thì bị cảnh sát dùng gậy đánh đập và đưa về đồn với lý do vi phạm lệnh giới nghiêm chống dịch COVID-19.

Tại đồn cảnh sát, cậu tiếp tục bị hành hung. Tình trạng nam thanh niên xấu đi và được đưa tới Trung tâm Y tế cộng đồng. Các bác sĩ tại đây tuyên bố nạn nhân đã chết vì một cơn đau tim. 

Vi phạm lệnh giới nghiêm, nam thanh niên Ấn Độ bị cảnh sát đánh chết - 1

Chính quyền Uttar Pradesh áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn tiểu bang. (Ảnh: PTI)

Bất bình trước hành động của cảnh sát, người dân địa phương đổ ra đường, yêu cầu trừng phạt những người liên quan tới vụ việc và bồi thường cho gia đình nạn nhân. 

Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, cảnh sát địa phương cho biết vụ việc sẽ được điều tra. Ba cảnh sát ở Unnao cũng bị cáo buộc tội danh giết người.

“Cả ba đã bị đình chỉ ngay sau khi vụ việc xảy ra", Shashi Shekhar Singh - một quan chức cảnh sát địa phương cho hay.

Theo Times of India, các sĩ quan cảnh sát cấp cao phải thuyết phục gia đình bàn giao thi thể nạn nhân để khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm sẽ được công bố trong vài ngày tới. 

Chính quyền Uttar Pradesh áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn tiểu bang tới 7h ngày 24/5 để hạn chế sự lây lan dịch bệnh. 

Song Hy(Nguồn: India Today)
Bình luận
vtcnews.vn