Vì nguyên nhân gì mà trẻ biếng ăn?

Tổng hợpThứ Năm, 16/02/2012 03:19:00 +07:00

Có thể một số người làm cha làm mẹ đang phải đau đầu với câu hỏi “Tại sao con nhà mình lại lười ăn như vậy?”.

Có thể một số người làm cha làm mẹ đang phải đau đầu với câu hỏi “Tại sao con nhà mình lại lười ăn như vậy?”. Bạn hãy tham khảo một vài nguyên nhân dưới đây để có thể tìm ra hướng xử trí với bé nhà mình.
 

Trước tiên cha mẹ hãy quan sát xem con có mắc phải các bệnh sau không nhé!

- Truyền nhiễm cấp tính: ví dụ như các bệnh do vi khuẩn, virus gây ra khiến trẻ chán ăn là nguyên nhân rất thường gặp.

- Truyền nhiễm mãn tính: Ví dụ như bệnh lao, viêm thận, áp-xe,…..

- Bệnh đường tiêu hóa: Đi ngoài, táo bón mãn tính, tiêu hóa không tốt, viêm gan cấp-mãn tính, viêm ruột kích thích….

Không nên cho trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt trước bữa ăn.

- Thiếu dinh dưỡng: Thiếu sắt, kẽm….

- Bệnh nội tiết và trao đổi chất: Bệnh gan cấp – mãn tính, bệnh còi xương, suy thận…

- Bệnh tim phổi: Suy tim xung huyết, thiếu oxy mãn tính…

- Tác dụng phụ của các loại thuốc: Thuốc kháng histamin, thuốc kháng sinh, thuốc chứa morphine…

Nếu qua kiểm tra mà thấy trẻ không bị mắc bất cứ loại bệnh tật nào thì cha mẹ phải tìm hiểu những nguyên nhân khác gây nên bệnh biếng ăn của trẻ.

Như hương vị, màu sắc của thức ăn, hay những thói quen không tốt ảnh hưởng đến việc ăn uống của trẻ. Không nên tạo thói quen ăn vặt cho trẻ nhất là các loại thực phẩm như là socola, kẹo, bánh ngọt… Đặc biệt là không dùng những thực phẩm này trước các bữa ăn, mặc dù không nhiều những cũng khiến trẻ ngang dạ và không muốn ăn cơm.

Đồng thời bạn cũng tìm hiểu thêm những nguyên nhân khác nữa.

Việc trẻ thiếu vitamin B và kẽm làm giảm chức năng vị giác của trẻ cũng như giảm chức năng tiêu hóa của dạ dày. Đây cũng là một nguyên nhân rất đáng quan tâm khi bé nhà bạn biếng ăn.
Sinh hoạt không điều độ

Buổi tối trẻ đi ngủ muộn, buổi sáng 8-9 giờ mới dậy, trẻ lỡ mất bữa sáng, bữa trưa lại ăn quá nhiều sẽ khiến cho dạ dày đang co nhỏ lại bỗng giãn nở đột ngột, làm cho đường tiêu hóa bị rối loạn gây ra chứng biếng ăn ở trẻ. Ngoài ra, việc thiếu các hoạt động ngoài trời, không tập thể dục cũng khiến trẻ biếng ăn, chán ăn.

Nguyên nhân gia đình


Ngoài ra, nếu gia đình bất hòa, cha mẹ hay cãi vã… sẽ khiến tâm trạng của trẻ không tốt cũng sẽ khiến trẻ không muốn ăn.

Yếu tố tâm lý


Trước mỗi kỳ thi, hầu hết các trẻ thường có tâm lý căng thẳng, ngủ không đủ giấc, ăn không ngon, ăn ít. Hoặc khi trẻ bị phê bình, cảm thấy tủi thân, không vui cũng sẽ khiến trẻ không có cảm giác muốn ăn.

Nguyễn Hà (dịch)
Theo Ifeng
Bình luận
vtcnews.vn