Vì đâu nam giới hành xử đẹp?

Sức khỏeThứ Hai, 13/02/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Trước nay bạn vẫn cho rằng lòng nhiệt thành của nam giới là do ở tính cách cao thượng của họ?

(VTC News) - Trước nay bạn vẫn cho rằng lòng nhiệt thành của nam giới là do ở tính cách cao thượng của họ?

Hãy xem lại, bởi theo kết quả từ một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học có thể sẽ khiến cho bạn bị bất ngờ: nam giới thể hiện những hành động đẹp đẽ nhất khi bao quanh họ là những… phụ nữ quyến rũ. Kết quả trên đã được đăng tải trên tờ British Journal of Psychology.

 Đàn ông hào phóng hơn khi ở gần phụ nữ xinh đẹp

Các nhà khoa học đã tiến hành cuộc nghiên cứu này trên 65 nam và 65 nữ có độ tuổi trung bình là 21, với 2 cuộc thử nghiệm.

Trong cuộc thử nghiệm đầu tiên, các tình nguyện viên được đề nghị tham gia vào một trò chơi có liên quan tới việc đóng góp quỹ cho nhóm. Những người chơi không nhìn thấy các bạn đồng chơi khác của mình, trong khi chính bản thân họ lại được sự giám sát của 2 tình nguyện viên- 1 nam 1 nữ, có thân hình cực kỳ quyến rũ.

Kết quả thu nhận được thật bất ngờ: nam giới có xu hướng sẽ đóng góp nhiều hơn nếu người quan sát mình là một phụ nữ quyến rũ chứ không phải là gã con trai. Trong khi đó với phái nữ thì khoảng đóng góp của họ gần như không mấy thay đổi cho dù người quan sát là nam hay nữ.

Trong cuộc thử nghiệm thứ hai, các chàng trai sẽ tiến hành đóng góp một cách công khai, dưới sự quan sát của một người. Khi được sự quan sát của một phụ nữ xinh xắn, cuộc quyên góp sẽ chứng kiến cảnh tượng thi thố giữa các chàng trai để xem ai là người đóng góp nhiều nhất. Thế nhưng khi kẻ quan sát là một gã con trai thì cánh đàn ông lại hành xử ngược lại.

Tiến sĩ Wendy Iredale đến từ trường ĐH Sheffield Hallam đã phát biểu với cánh báo chí: “Nghiên cứu trên cho thấy những hành vi tích cực của cánh đàn ông sẽ tăng lên khi có sự hấp dẫn về giới tính. Về mặt lí thuyết, điều này cho thấy hành vi đẹp đẽ của con người cũng chẳng khác mấy khi đem so sánh với bộ lông của con công. Còn trong thực tế, nghiên cứu này đã chỉ ra cách thức mà xã hội có thể khuyến khích những hành động mang tính cao thượng.

Dẫu vậy, tác động tích cực của phụ nữ lên hành vi của cách mày râu chưa dừng lại ở đó. Trong một công trình nghiên cứu khác, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra: hôn nhân và những đứa con có thể khiến cho người đàn ông bỏ thuốc (bao gồm cả thuốc lá và cần sa), rượu chè.

Phương Hiền (Theo Huffingtonpost)

 

Bình luận
vtcnews.vn