VFF từ chối tiết lộ chỉ tiêu mới cho tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 20/12/2016 15:53:00 +07:00

Giành kết quả cao nhất trong khả năng là yêu cầu của VFF dành cho các đội tuyển Quốc gia trong năm 2017.

Trong buổi họp báo sáng nay, đại diện VFF tỏ ra không mặn mà khi đề cập đến chỉ tiêu của các đội tuyển Việt Nam trong năm 2017.

Theo phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, U20 Việt Nam sẽ cân nhắc chỉ tiêu sau khi biết được đối thủ tại World Cup U20 ở lễ bốc thăm vào tháng 3 tới. Tùy theo đối thủ, ban huấn luyện sẽ cho ra kế hoạch, chiến lược cũng như cam kết chỉ tiêu sau. Hiện tại, VFF đã lên kế hoạch cho U20 Việt Nam tập huấn tại Đức, ngoài ra, VFF còn liên hệ với nước chủ nhà Hàn Quốc để bố trí cho U20 Việt Nam có thể thi đấu giao hữu, cọ xát với những đối thủ ở khác bảng.

xuantruong-01

Lứa Xuân Trường sẽ gánh nhiệm vụ nặng nề tại SEA Games 2017

Mục tiêu của U20 Việt Nam là tích lũy kinh nghiệm quý giá ở giải đấu lớn như World Cup và giành kết quả tốt nhất trong khả năng.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dường như muốn tránh đặt ra yêu cầu thành tích cụ thể cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đơn cử như vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam chỉ cần chơi hết sức là đủ. Kết quả thắng thua có vẻ không được VFF đặt nặng bằng ưu tiên trẻ hóa đội tuyển, giúp tuyển Việt Nam tránh bị động về mặt lực lượng. 

Vì thế, trong thành phần ĐTQG tham dự vòng loại Asian Cup, sẽ có thêm nhiều tuyển thủ trẻ phù hợp với định hướng, triết lý bóng đá của HLV trưởng song phải hướng tới cái đích là thành công ở SEA Games 2017 và AFF Cup 2018.

“VFF ưu tiên trẻ hóa, đưa các cầu thủ U22 vào ĐTQG để tạo điều kiện cho các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu. Chúng ta phải trẻ hóa quyết liệt hơn, hướng tới tương lai là AFF Cup 2018. Nếu không có sự trẻ hoá quyết liệt sẽ bị động về lực lượng. Hiện tại bóng đá Việt Nam đang có lực lượng tiềm năng. Hi vọng, đội tuyển Việt Nam sẽ giành suất dự vòng chung kết Asian Cup 2019”.

Về SEA Games, lãnh đạo VFF khẳng định các nước có sự chuẩn bị rất tốt cho giải đấu này, đơn cử như Myanmar. Vì thế, U22 Việt Nam sẽ phải cố gắng hết sức để đạt thành tích cao nhất có thể.

VFF và người hâm mộ Việt Nam đặt rất nhiều hi vọng vào SEA Games 2017 khi lứa cầu thủ trẻ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường bước ra sân khấu chính. Thậm chí bầu Đức còn tuyên bố nếu U22 Việt Nam để vuột chức vô địch SEA Games 2017, ông sẽ từ chức phó chủ tịch VFF.

Phan Phan
Bình luận
vtcnews.vn