VFF tiếp tục gặp khó với ghế nóng ĐTQG

Thể thaoThứ Sáu, 11/05/2012 02:26:00 +07:00

(VTC News) – Tổng cụ TDTT vẫn bảo lưu yêu cầu HLV của ĐTQG phải là người chuyên trách. Do đó, VFF tiếp tục gặp khó với ghế nóng của ĐTQG.


(VTC News) – Hai yêu cầu cơ bản của Tổng cụ TDTT là HLV trưởng ĐTQG phải là người Việt Nam và chuyên trách vẫn được bảo lưu. Do đó, cuộc tìm người ngồi ghế nóng của VFF còn phải mất thêm một thời gian nữa.

Đúng như dự đoán trước đó, cuộc làm việc mới nhất giữa VFF và Tổng cụ TDTT vẫn chưa cho ra phương án tối ưu trong việc tìm người thế vị trí mà HLV Falko Goetz đã bỏ lại từ cuối năm ngoái.

Phó Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn một lần nữa khẳng định, việc tìm HLV cho đội tuyển Quốc gia là nhiệm vụ của VFF tuy nhiên, phải đảm bảo hai yêu cầu cơ bản mà Tổng cục đã nêu trước đó.

Thứ nhất, HLV của ĐT trong giai đoạn hiện nay phải là người Việt Nam. Sau 15 năm dùng thầy ngoại, các HLV nội cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và đây là thời điểm thích hợp để thực hiện phương châm “người Việt dùng hàng Việt”. Thứ hai, HLV ĐTQG phải làm nhiệm vụ chuyên trách.

Chính yêu cầu thứ hai của Tổng cục TDTT khiến cho VFF tới thời điểm nay đang gặp khó trong việc tìm HLV cho ĐTQG. Ba ứng cử viên mà VFF đặt nhiều hy vọng nhất trước đó là HLV Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng đều “nói không” với ghế nóng ĐT.

HLV Phan Thanh Hùng từ chối vì không thể chuyên trách. (Ảnh: Quang Minh)

HLV Phan Thanh Hùng trong buổi làm việc với VFF đã thẳng thắn từ chối khi không thể làm nhận nhiệm vụ chuyên trách tại ĐTQG. Trong khi đó, hai CLB chủ quản của HLV Huỳnh Đức và Hữu Thắng đã từ chối bằng văn bản. Phía CLB SHB Đà Nẵng đưa ra lý do Huỳnh Đức hiện đang phải đảm nhiệm công việc tại đội bóng sông Hàn và chưa thể bàn giao công việc ở thời điểm này. Còn phía SLNA nêu ra lý do Hữu Thắng vướng mắc chuyện gia đình nên không thể tập trung cùng ĐTQG.

Trước khó khăn này, VFF buộc phải chuyển hướng sang các HLV mới. Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết, VFF hoan nghênh các HLV tự ứng cử, miễn là họ đảm bảo được các tiêu chí cần thiết cho một HLV ĐTQG.

Ông Ngô Lê Bằng cũng lấy làm tiếc khi 3 ứng cử viên sáng giá nhất mà VFF hướng đến trước đó vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. “Có thể trong những cuộc làm việc sắp tới, VFF sẽ những thay đổi một số điều kiện, ví dụ như tính tới phương án chuyên trách dài hạn hay ngắn hạn. Và tôi hy vọng sẽ sớm tìm được HLV trưởng cho ĐTQG” – Ông Bằng cho biết.

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn