VFF 'phá két', chiêu mộ Kiatisak làm HLV đội tuyển Việt Nam?

Thể thaoThứ Hai, 11/09/2017 13:49:00 +07:00

Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang và Giám đốc kỹ thuật của VFF Jurgen Gede là 2 cái tên ngoại được đề xuất cho “ghế nóng” đội tuyển Việt Nam.

Đây là những đề cử được giới chuyên môn đưa ra và bản thân VFF cũng hết sức lưu ý tới hai cái tên này. Tuy nhiên, việc họ có ngồi vào “ghế nóng” đội tuyển Việt Nam hay không là một câu chuyện còn phải bàn tính kỹ.

Jurgen Gede - người thua cuộc 5 năm trước

Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede từng ứng cử vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam năm 2011 sau khi HLV Calisto ra đi. Thời điểm đó, ông Jurgen Gede và ông Falko Goetz là hai HLV người Đức được VFF đưa hồ sơ vào "chung kết", nhưng cuối cùng VFF đã chọn ông Falko Goetz, bấp chấp ông Gede đưa ra mức lương thấp hơn.

Ông Falko Goetz sau đó cũng bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn sau thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26. Còn ông Jurgen Gede, 5 năm sau quay lại Việt Nam ngồi vào ghế Giám đốc kỹ thuật VFF vốn đã bị bỏ trống hơn 10 năm. (Trước đó, giám đốc kỹ thuật đầu tiên của VFF cũng là người Đức - Rainer Wilfeld).

GDKT Jurgen Gede 3

  Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede.

Khi còn khoác áo cầu thủ, ông Gede đã từng đầu quân cho CLB Schalke 04, Cologne (Đức). Từ năm 1991, ông là HLV các CLB Cologne, Schalke 04, U20 Uzbekistan, Kuala Lumpur (Malaysia), Ghandi và Al- ahli (Iran), Neftchi (Azerbaijan), trợ lý HLV trưởng đội tuyển Azerbaijan. Tuy nhiên ông chưa có thành tích nào đáng kể trên cương vị HLV.

Dấu ấn của Jurgen Gede trong thời gian làm việc ở Việt Nam vừa qua là giúp bóng đá trẻ Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các vấn đề về thể lực, ý thức chiến thuật…mà tiêu biểu là kỳ tích giành vé dự vòng chung kết U20 World Cup của U20 Việt Nam.

Hiện tại, ông Jurgen Gede và HLV Hoàng Anh Tuấn đang sát cánh bên nhau ở đội tuyển U18 Việt Nam dự giải U18 Đông Nam Á với mục tiêu giành chức vô địch và là bàn đạp để tái lập kỳ tích tại vòng chung kết U19 châu Á.

Đến lúc này, có thể khẳng định, Jurgen Gede đã nắm rõ về bóng đá Việt Nam và ông hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam. Vấn đề là VFF cũng như giới chuyên môn vẫn nghiêng về phương án để ông Jurgen Gede làm Giám đốc kỹ thuật và tập trung cho việc phát triển bóng đá trẻ hơn.

Kiatisak là phương án tốt nhất

Cái tên còn lại – Kiatisak là một phương án có thể nói tốt nhất thời điểm này. Về chuyên môn của cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan không phải bàn cãi. Những danh hiệu vô địch SEA Games 27, AFF Cup 2014, 2016, đưa U23 Thái Lan vào bán kết Á vận hội 2014, đưa đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 đã nói thay tất cả.

GettyImages496812420

Nếu Kiatisak dẫn dắt tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam có rất nhiều điều để chờ đợi.

Về sự am hiểu bóng đá Việt Nam cũng không phải bàn tới. Kiatisak từng nhiều năm chơi bóng ở V-League trong màu áo HAGL, khởi nghiệp cầm quân tại HAGL và cũng biết rất rõ những con người mà tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam đang sở hữu.

Một điểm nữa, triết lý chơi bóng kỹ thuật, ban bật ngắn, ít chạm và kiểm soát bóng của Kiatisak rất phù hợp với định hướng của VFF và hợp luôn cả ý… bầu Đức.

Sau khi U22 Việt Nam thất bại tại SEA Games 29 và HLV Hữu Thắng phải từ chức, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, Kiatisak cũng bày tỏ hy vọng một ngày ông có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Cựu tiền đạo HAGL cho biết, với ông, Việt Nam là quê hương thứ hai, là ngôi nhà thứ hai. Vì vậy, trong tương lai nếu được VFF ngỏ lời mời, ông có thể sẽ trở lại Việt Nam.

Video: Ông Gede theo dõi U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 29

Rào cản lớn nhất lúc này là Kiatisak vẫn còn hợp đồng với CLB Port FC (hợp đồng ký tháng 6/2017, kéo dài 18 tháng). Và để mời được Kiatisak, có lẽ VFF phải vừa phải chi đậm nhằm mua lại hợp đồng, vừa phải nhờ cậy mối quan hệ của bầu Đức, đồng thời sẽ phải trả cho Kiatisak một khoản lương không hề thấp.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn