VFF lại quyết định bất ngờ

Thể thaoThứ Sáu, 01/11/2013 07:10:00 +07:00

(VTC News)- Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng bất ngờ hé mở cơ hội phục chức cho HLV Hoàng Văn Phúc.

(VTC News)- Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng bất ngờ hé mở cơ hội phục chức cho HLV Hoàng Văn Phúc.

Chiều tối qua, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng đã bay vào Bình Dương để có buổi họp khẩn với thành viên ban huấn luyện cũng như cầu thủ U23 Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi họp, ông Ngô Lê Bằng khẳng định: "HLV Hoàng Văn Phúc là HLV trưởng có hiểu biết về công tác bóng đá quá đơn giản, thuần túy về mặt chuyên môn, chưa hiểu hết những tác động về mặt chính trị, tư tưởng trong cách U23 Việt Nam thể hiện trên sân. Chính vì thế, những gì đã thể hiện ở cuối trận gặp Bangu đã làm sứt mẻ đáng kể hình ảnh của U23 Việt Nam.

Tôi và ông Nguyễn Sỹ Hiển có mặt tai đây với nhiệm vụ làm thay đổi không khí đội tuyển theo chiều hướng tích cực lên. Chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với cả đội. Các cháu đã hiểu ra vấn đề và hứa sẽ cố gắng tốt lên trong 2 trận đấu tới tại BTV Cup.

Về phần HLV Hoàng Văn Phúc, chúng tôi cũng đã làm công tác tư tưởng. Nếu ở hai trận đấu tới, U23 Việt Nam chơi tốt với sự hỗ trợ của HLV Hoàng Văn Phúc trong vai trò trợ lý, VFF sẵn sàng thay đổi quyết định. Chúng tôi đã thống nhất ý kiến này và phản ứng của anh Phúc là tích cực".

TTK Ngô Lê Bằng
Tổng thư ký Ngô Lê Bằng lại đóng vai trò thuyết khách (Ảnh: Quang Minh)

Trước đó, khi nhận được thông tin bị đình chỉ chức vụ, bắt viết giải trình, HLV Hoàng Văn Phúc đã chua chát rằng: "Rất nhiều HLV khi được VFF mời dẫn dắt U23 Việt Nam đã bỏ của chạy lấy người, vì vậy mà họ phải cậy nhờ đến tôi để rồi bây giờ tạo ra một cú sốc như thế này. Tôi suy nghĩ rằng ở phía trên VFF, có những ai đó đang đánh nhau, tôi ở dưới phải gánh hậu quả”".

 

Nếu ở hai trận đấu tới, U23 Việt Nam, VFF sẵn sàng thay đổi quyết định


 
Bản thân ông Phúc cũng lên tiếng bảo vệ các học trò trước nghi ngờ về tinh thần thi đấu thiếu tiêu cực trong trận hòa 3-3 với CLB Bangu tối 30-10. Ông khẳng định dù VFF có quyết định sa thải ông hay không thì ông vẫn sẽ từ chức vì danh dự đã bị xúc phạm.


Trước nhiều ý kiến cho rằng VFF đối xử quá tàn nhẫn với HLV Hoàng Văn Phúc, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lại tỏ ra đồng tình với quyết định mạnh tay trên. Theo ông Dũng, cần phải chấm dứt ngay lối đá và tinh thần thi đấu như trận đấu gặp Bangu bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến SEA Games.

"Thắng thua quan trọng, nhưng thắng thế nào cũng rất quan trọng. Cần phải chấm dứt kiểu tính toán chiến thuật bạc nhược như vậy", ông Dũng kết lại.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn