VFF khốn khổ vì sân Mỹ Đình... tăng giá

Thể thaoThứ Ba, 18/09/2012 11:22:00 +07:00

Nếu VFF thiếu tiền thì phải xin Bộ VH-TT&DL chứ giờ khu liên hợp đã là đơn vị tự chủ tài chính, thu thiếu đồng nào là anh em chết đói.

Ngày 17-9, thông tin từ Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT cho biết đã nhận được phản ánh của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) về vướng mắc giữa VFF với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình trong việc tổ chức trận đấu giao hữu giữa tuyển VN gặp tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình vào tối 22-9.

Vướng mắc xảy ra khi khu liên hợp đòi 265 triệu đồng từ VFF để chi phí tổ chức trận đấu nhưng VFF chỉ đề xuất trả khoảng 80 triệu đồng.

Ông Ngô Lê Bằng - tổng thư ký VFF, đại diện VFF đến tham dự cuộc đàm phán với khu liên hợp ngày 17-9 - cho biết: “Lý do khu liên hợp tăng giá tổ chức trận đấu trên sân Mỹ Đình được giám đốc Cấn Văn Nghĩa nói là do khu liên hợp được Nhà nước giao tự chủ về tài chính từ năm 2012”.

 ĐTVN đang chơi rất khởi sắc

Một đại diện thường trực VFF cho biết rất bức xúc khi nhận được báo cáo từ tổng thư ký Ngô Lê Bằng. Theo vị này: “Là tài sản quốc gia, trước hết sân Mỹ Đình phải để các đội tuyển thi đấu. Nếu Mỹ Đình coi việc cho đội tuyển đá ở sân Mỹ Đình để kiếm tiền thì thật sai lầm”.


Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo khu liên hợp (đề nghị giấu tên) cho biết mỗi trận đấu trên sân Mỹ Đình nếu tính cả tiền khấu hao thiết bị phải đến hơn 300 triệu đồng/trận.

Vị này nói: “Trước đây mỗi trận VFF vẫn trả chúng tôi 100 triệu đồng, nhưng nay nói chỉ trả 80 triệu thì chúng tôi lỗ to. Nếu VFF thiếu tiền thì phải xin Bộ VH-TT&DL chứ giờ khu liên hợp đã là đơn vị tự chủ tài chính, thu thiếu đồng nào là anh em chết đói.

Cuối buổi làm việc chúng tôi đã hạ giá xuống 200 triệu đồng và nói anh Bằng về báo cáo anh Nguyễn Trọng Hỷ, chủ tịch VFF, rồi bàn bạc tiếp. Nếu 200 triệu mà VFF cũng không trả được thì chúng tôi cho VFF mượn sân để tự tổ chức trận đấu chứ chúng tôi không làm. Các anh có thu quảng cáo thì cũng phải chia sẻ với khu liên hợp chứ”.


 Đã quá lâu rồi người hâm mộ Việt Nam không còn có được không khí này

Tối 17-9, ông Nguyễn Trọng Hỷ, chủ tịch VFF, cho biết: “Trong chiều nay tôi đã chỉ đạo anh Ngô Lê Bằng nếu khu liên hợp đòi 200 triệu đồng để tổ chức trận đấu này thì VFF sẽ trả chứ không mặc cả nữa. Giờ cũng không đủ thời gian để mặc cả, đàm phán vì thời gian tổ chức trận đấu đã cận kề, vé đã in, địa điểm thi đấu cũng không dễ mà đổi được.

Điều quan trọng là nhận thức của ban quản lý khu liên hợp: họ có nhận thức được đây là nhiệm vụ chính trị của đất nước không? Mấy năm nay, lần nào đội tuyển thi đấu ở sân Mỹ Đình, VFF cũng phải mặc cả chi phí tổ chức thi đấu”.

Khương Xuân (Tuổi trẻ)

Bình luận
vtcnews.vn