VFF bác tin đồn giao nhiệm vụ 'bất khả thi' cho HLV Park Hang Seo

Thể thaoChủ Nhật, 15/09/2019 08:55:00 +07:00

VFF không yêu cầu HLV Park Hang Seo phải đưa đội tuyển Việt Nam vào trận chung kết Asian Cup như tin đồn trên báo chí Hàn Quốc.

Cách đây vài ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt chỉ tiêu vào chung kết Asian Cup 2023 khi đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Đây được coi là nhiệm vụ không thực tế ở thời điểm hiện tại, bởi những tiến bộ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể bắt kịp những đội tuyển rất mạnh của châu lục.

Tuy nhiên Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã lên tiếng phủ nhận thông tin như báo chí Hàn Quốc đăng tải. Ông khẳng định VFF lúc này đang tập trung cho mục tiêu ở vòng loại World Cup 2022, hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2023 chứ không phải là trận chung kết giải châu Á. Có thể truyền thông Hàn Quốc nhầm lẫn trong dịch thuật.

park hang seo (4)

 VFF không giao chỉ tiêu vào trận chung kết Asian Cup cho HLV Park Hang Seo.

"Khi tham dự bất kỳ giải đấu nào chúng ta cũng đều phải đặt ra mục tiêu để làm động lực phấn đấu thực hiện. Hiện tại, VFF đang tập trung các nguồn lực để đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam thi đấu đạt kết quả tốt tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và hướng tới cạnh tranh suất vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023", ông Lê Hoài Anh cho biết.

"Tôi cho rằng tờ báo nói trên của Hàn Quốc đã có sự nhầm lẫn trong biên dịch giữa hai khái niệm “vòng chung kết” và “trận chung kết” nên mới dẫn đến thông tin sai lệch về bản chất của vấn đề”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 10 để chuẩn bị cho hai lượt trận vòng loại World Cup 2022, gặp Malaysia trên sân nhà và chạm trán Indonesia trên sân khách. Tháng 11 sẽ là khoảng thời gian bận rộn đối với HLV Park Hang Seo khi ông vừa phải dẫn dắt ĐTQG, vừa phụ trách U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 30.

Liên quan đến việc gia hạn hợp đồng, HLV Park Hang Seo cách đây chưa lâu đã khẳng định ông chỉ tập trung cho các mục tiêu quan trọng trước mắt. Thông tin về quá trình đàm phán nếu có diễn biến đặc biệt hoặc cần đính chính, công ty đại diện của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có thông cáo chính thức.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn