Vết tích tàu đổ bộ Ấn Độ để lại sau cú hạ cánh thất bại trên Mặt trăng

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 03/12/2019 08:25:00 +07:00

Ngày 2/12, NASA công bố tìm thấy địa điểm gặp nạn của tàu đổ bộ Mặt Trăng Vikram (Ấn Độ).

Hình ảnh được tàu thăm dò Mặt trăng của NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) chụp lại cho thấy khu vực mà Vikram gặp nạn cách cực Nam của Mặt trăng khoảng 600 km. 

Vikram là một phần trong sứ mệnh khám phá Mặt trăng của Ấn Độ. 

hinh anh

 Vết tích sau cú tiếp đất thất bại của Vikram. (Ảnh: NASA)

Ngày 22/7, Ấn Độ phóng tàu vũ trụ thăm dò Mặt Trăng 2 có tên Chandrayaan-2 từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, bang Andhra Pradesh bằng tên lửa đẩy GSLV MKIII tiên tiến nhất của nước này.

Tới ngày 2/9, ISRO cho biết, thiết bị đổ bộ Vikram mang theo xe tự hành Pragyan tách thành công khỏi tàu thăm dò Chandrayaan-2 và dự kiến đáp xuống bề mặt Mặt trăng hôm 7/9. Nhiệm vụ của Vikram trong chuyến đi lịch sử này là phân tích khoáng vật, lập bản đồ bề mặt và tìm kiếm nước.

Tuy nhiên, Vikram không thể giúp làm nên lịch sử khi nó mất liên lạc ngay trước khi tiếp đất.

Mặc dù vậy, NASA khẳng định rằng việc thiết bị đổ bộ này tiến tới gần Mặt trăng đã là một thành tựu đáng kinh ngạc đối với quốc gia Nam Á. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn