Venezuela trục xuất quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 01/10/2013 10:30:00 +07:00

Theo AFP, phía Venezuela cáo buộc các quan chức ngoại giao này câu kết với phe đối lập nhằm phá hoại nền kinh tế.

Theo AFP, phía Venezuela cáo buộc các quan chức ngoại giao này câu kết với phe đối lập nhằm phá hoại nền kinh tế.

Tổng thống Maduro cho biết ông Kelly Keiderling, nhà ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ tại Caracas, cùng hai nhân viên ngoại giao Elizabeth Hunderland và David Mutt phải rời khỏi Venezuela trong vòng 48 giờ.
Venezuela trục xuất quan chức
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - Ảnh: Reuters 

Ông Maduro cho biết ba nhà ngoại giao trên đã gặp phe đối lập “cực hữu Venezuela” nhằm hỗ trợ kinh tế cho phe này. Lãnh đạo Venezuela còn cáo buộc các quan chức này âm mưu phá hoại hệ thống điện và nền kinh tế Venezuela.
Tháng trước, ông Maduro khẳng định chính phe đối lập là nguyên do gây mất điện ảnh hưởng đến đời sống của 70% đất nước.
“Người Mỹ hãy về nhà, hãy cút khỏi Venezuela” - tổng thống Maduro cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ trưởng ngoại giao Elias Jaua trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ.
Từ năm 2010, Mỹ và Venezuela không cử đại sứ đến thủ đô mỗi nước. Do vậy, ông Keiderling trở thành quan chức ngoại giao cao cấp nhất tại Caracas.

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận
vtcnews.vn