Venezuela trong cơn suy thoái: Vã mồ hôi hột chục trứng gà giá hơn 2 triệu đồng

Kinh tếThứ Hai, 13/06/2016 18:39:00 +07:00

Trong cơn khủng hoảng của Venezuela, mức giá bán của thực phẩm đến các nhu yếu phẩm cần thiết cao đến khủng khiếp.

Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán lạm phát của Venezuela đạt 720% trong năm nay. Đó có thể là đánh giá lạc quan, một số nhà phân tích kinh tế ở quốc gia Nam Mỹ này dự báo mức lạm phát có thể ở mức 1.200%.

Tờ Losangles Times đã trò chuyện với Maria Linares để hiểu rõ hơn về câu chuyện lạm phát. Linares là một người mẹ độc thân 42 tuổi làm kế toán và sống trong khu dân cư nghèo ở Caracas. Lương hàng tháng bao gồm cả trợ cấp của Linares là 27.000 bolivar. Tỷ giá ngoại tệ chính thức 1 USD tương đương 10 bolivar. Nhưng ở thị trường chợ đen, tỷ giá có thể là 1 USD đổi 1.000 bolivar.

mua 3

 

Linaers cho biết, cô thường mua thực phẩm tại các cửa hàng tên là Mercal và Bicentenario. Đây là những cửa hàng thực phẩm do Chính phủ điều hành. Thế nhưng, để mua được thực phẩm ở đây không dễ dàng, họ phải xếp hàng qua đêm, chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ.

Giá trứng

Theo lời Linaer, tại cửa hàng của Chính phủ điều hành bán 450 bolivar/10 quả trứng (45 USD/10 quả trứng) hồi tháng 12/2015, trong khi hiện nay có giá 1.020 bolivar/10 quả trứng (102 USD/10 quả trứng), cô mệt mỏi với những kiểu xếp hàng dài dằng dặc nên mua ở các hàng bán rong có giá 1.500 bolivar/12 quả (150 USD/12 quả).

Giá sữa bột trẻ em

Hồi tháng 12/2015, Linares mua gần 10kg sữa bột cho con gái 10 tuổi và con trai 8 tuổi với giá 90 bolivar (9 USD) ở cửa hàng Mercal. Thế nhưng đến tháng 2, cùng lương sữa đó, giá đã tăng lên 245 bolivar (24,5 USD). Thế nhưng mức giá ở chợ đen dao động từ  750 bolivar đến 1000 Blovar (75 USD-100 USD).

Bột ngô

Linaers mua bột ngô để làm bánh với giá 9,5 bolivar/500g, nhưng sau đó giá tăng lên 95 bolivar/500g. Điều đáng nói là rất khó để tìm mua được bột ngô ở ngoài các cửa hàng do chính phủ điều hành và mức giá ở chợ đen còn cao hơn.

"Bây giờ chúng tôi đang cảm thấy đói. Tôi không biết là gì nếu giá tiếp tục đi lên", Linaers nói.

mua 5

 

Giá sắn

Hồi tháng 12/2015, Linares có thể mua sắn với giá 50 bolivar/500g (5 USD/500g sắn) tại các cửa hàng do Chính phủ điều hành nhưng mức giá hiện nay là 300 bolivar/500g (30 USD/500g sắn). Còn giá bán sắn tại các hàng rong ở mức 200 bolivar/500g (20 USD/500g sắn) Nhưng Linares đánh giá chất lượng kém hơn.

Giá cà phê

Trong một bài viết trên Forbes, tác giả cho biết, giá thị trường chính thức cho 500g cà phê là 358 bolivar còn giá chợ đen là 2000 bolivar. Còn giá cà phê nguyên hạt 1,2 USD cho nửa kilogam.

Giá bao cao su

Trong cơn khủng hoảng, hồi năm ngoái, trên trang Web Mercadolibre niêm yết giá một hộp bao cao su ở mức 755 USD/36 chiếc. Trong khi giá bán hộp bao cao su tương ứng ở Mỹ chỉ là 21 USD. Mức giá này tương đương một chiếc iPhone 6 được bán ra ở Mỹ.

Giám đốc một công ty quảng cáo từng chia sẻ: "Đến việc quan hệ tình dục an toàn cũng phải đợi do bao cao su không có bán".

Nghi Dung (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn