Vén màn bí mật vụ vây bắt 'mẹ mìn' ở Viện C

Thời sựThứ Tư, 09/11/2011 05:30:00 +07:00

(VTC News) - Trước khi giải cứu được cháu Trường, cơ quan công an đã phải xác định nguồn gốc của 6 cháu bé cùng ngày sinh có liên quan để tìm manh mối.

(VTC News) – Trước khi cảnh sát ập vào, các điều tra viên và trinh sát trong ban chuyên án đã phải cân nhắc từng ly từng tý từng đường đi, nước bước để đảm bảo an toàn cho cháu bé. Cuộc giải cứu thành công, các cảnh sát hình sự thở phào nhẹ nhõm.
Trong cuộc trao đổi với PV VTC News vào sáng ngày hôm nay (9/11), những cảnh sát hình sự Công an Hà Nội trực tiếp tham gia chuyên án giải cứu cháu bé bị bắt cóc ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương không giấu nổi sự vui mừng, hạnh phúc. 
Tham gia trực tiếp vào ban chuyên án ngay từ đầu, một cảnh sát hình sự (xin dấu tên) cho biết: Do áp lực của dư luận cộng với sự chỉ đạo của Bộ Công an trong chuyên án nên khi ban chuyên án thành lập, các tổ trinh sát đã được cắt cử thành nhiều mũi khác nhau. 
 Cháu Trường được cảnh sát hình sự Hà Nội giải cứu thành công

Theo lời của một cán bộ điều tra, khi nhận được tin báo của phía gia đình chị Trần Thị Thơm về việc cháu Phạm Xuân Trường bị mất tích ở Bệnh viện, cơ quan công an đã xác định được chính xác 6 cháu bé sơ sinh do các gia đình hiếm muộn xin về nuôi trong đó có 2 cháu bé là trai. Lúc bấy giờ, 2 cháu bé trai này ngay lập tức được xếp vào diện quan tâm đặc biệt của các trinh sát điều tra.
“Hai cháu trai này có cùng ngày sinh (1/11) với cháu Trường. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện một phụ nữ ở Đống Đa, Hà Nội xin nuôi 1 cháu ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Cán bộ điều tra ngay lập tức đựơc điều vào trong Sài Gòn để xác minh thông tin này. Trường hợp này ngay sau đó được loại khỏi diện nghi vấn”, cảnh sát hình sự điều tra hé lộ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát hình sự nhanh chóng bóc mẽ thủ đoạn mà đối tượng bắt cóc cháu Trường sử dụng để đưa cháu Trường ra khỏi bệnh viện. Theo đó, cảnh sát điều tra phát hiện Nguyễn Thị Lệ (người bắt cóc cháu Trường-PV) đã sử dụng xe ôm đi đến khu vực Long Biên và sử dụng phương tiện ô tô đi về hướng Ô Cách, từ đó sử dụng xe taxi về quê ở Bắc Giang. 
 Cảnh sát bảo vệ cháu Trường trong vòng vây của mọi người

“Lệ đã ở nhà mẹ đẻ của mình trong vòng 3 ngày. Tại nhà bố mẹ của Lệ, hàng xóm không hề biết bất cứ thông tin gì trong khi đó bố mẹ của Lệ cũng không hề hay biết sự việc xảy ra như thế nào, đều một mực tin con”, cán bộ điều tra cho biết.
Sau khi ở nhà mẹ đẻ, Lệ đã mang cháu Trường về quê chồng ở Đông Anh. Lúc này, vì quá vui mừng, bố mẹ chồng của Lệ không hỏi han gì nhiều mà chỉ biết chăm sóc con và hết sức hạnh phúc vì có cháu nối dõi tông đường. 
Theo điều tra, Lệ đã có 1 người con sinh năm 2006. Vợ chồng Lệ mới đăng ký kết hôn năm 2001. Ở nhà chồng có xưởng mộc nên Lệ vẫn hay giúp chồng và là lao động tự do. 
Tại cơ quan công an, Lệ khai nhận có con chết lưu trước đó khi đang mang bầu. Chịu áp lực từ phía gia đình nhà chồng do việc để chết thai lưu, Lệ đã nảy ra ý định bắt cóc cháu bé để có người nối dõi tông đường cho nhà chồng.
“Trước đó, hai vợ chồng đã có lời qua tiếng lại và cãi vã nhau về vấn đề này. Lệ đã bỏ về Bắc Giang song trên đường đi không có tiền, lại đi xe buýt nên đã bị ngất. Nhờ sự giúp đỡ của người dân, Lệ được vào bệnh viện để sinh con song không thành”, cán bộ ban chuyên án cho hay.
Cũng theo lời của cán bộ điều tra ban chuyên án, trước khi ra tay bắt cóc cháu Trường, Lệ đã thành thạo từng ngóc ngách ở bệnh viện và nắm bắt hết giờ ăn, ngủ cũng như giờ thăm bệnh của người nhà, cũng như hoạt động của các y bác sỹ trong viện. 
Đến thời điểm này, cán bộ điều tra trong ban chuyên án cho biết, Lệ đã rất ân hận với hành động của mình gây ra. 
Trao đổi với PV VTC News vào sáng cùng ngày, anh Phạm Xuân Chiều, bố của cháu Trường bộc bạch: Qua sự việc xảy ra, gia đình gửi lời cảm ơn tới các chiến sỹ trong đội cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và ban chuyên án cũng như các phóng viên cơ quan báo chí đã quan tâm tới sự việc của gia đình.
“Phía gia đình sẽ rút toàn bộ đơn khiếu nại trước đó đã gửi các cơ quan tố tụng đề nghị xem xét trách nhiệm và khởi tố vụ án”, anh Chiều nói.
Hiện công an Hà Nội vẫn đang tiếp tục làm rõ những tình tiết có liên quan trong vụ án. 


Anh Tuân - Phong Vân
Bình luận
vtcnews.vn