Vén màn bí mật tuổi thơ dữ dội của Tom Cruise

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 11/07/2012 04:24:00 +07:00

(VTC News) - Đằng sau sự hào nhoáng của danh vọng, tiền tài, quá khứ của Tom Cruise lại là một quá khứ bất hạnh và dữ dội.

(VTC News) -  Đằng sau sự hào nhoáng của danh vọng, tiền tài, quá khứ của Tom Cruise lại là một quá khứ bất hạnh và dữ dội.

Tom Cruise từng nói về tuổi thơ không mấy phẳng lặng của mình vào năm 2006. Và nhân tố khiến cho tuổi thơ của Tom Cruise trở nên dữ dội như vậy chính là người cha của anh, ông đã bỏ rơi ba chị em Tom Cruise vào năm anh mới 12 tuổi.

Tom Cruise đã có một tuổi thơ bất hạnh và đầy sóng gió. 

Nói về cha mình, Tom Cruise không ngần ngại nói rằng cha mình là “một kẻ hèn nhát và chuyên bắt nạt người khác. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, những người như ông ta sẽ bỏ rơi bạn. Khoảng thời gian sống với ông đã cho cuộc đời tôi một bài học lớn, có những kẻ sẽ vỗ về, khiến bạn có cảm giác an toàn sau đó thì “pằng”, họ sẽ hạ gục bạn”.

Thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, Tom Cruise tự thu mình lại. 

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Parade trước khi chào đón sự ra đời của cô con gái Suri, Tom lại một lần nữa dùng những từ ngữ nặng nề để nói về cha: “Đối với tôi, người đàn ông đó có vấn đề, không nên tin tưởng vào ông ấy, phải hết sức cẩn thận mỗi khi ông ta ở bên".

Thiếu thốn tình cảm của cha, Tom Cruise cũng nhiều lần bị mẹ hắt hủi khi bà nghĩ rằng con trai mình là một đứa trẻ hư hỏng, chỉ biết đến bia rượu, sau đó, bà tái hôn, chính điều đó càng khiến Tom Cruise thu mình lại, ôm nỗi hận với người cha ruột.

Bị gia đình bỏ rơi, Tom còn bị kì thị tại trường học. 

Tom Cruise cho biết, phải đến mười năm sau khi người cha ruồng rẫy bốn mẹ con, anh mới đến thăm ông khi ông nằm viện vì căn bệnh ung thư. "Chúng tôi gặp nhau và tôi không hề nói bất cứ chuyện gì về quá khứ. Nhìn thấy ông ấy đau đớn, tôi chợt nghĩ, ở cái tuổi 40, ông ta đang sống một cuộc đời cô độc".

Và ở cái tuổi 50, cũng giống cha mình, Tom Cruise đang đối mặt với sự cô đơn, khi Katie Holmes – người vợ thứ ba vừa quyết định rời bỏ tài tử này và mang cả cô con gái duy nhất đi theo.

Tom Cruise tìm đến đạo Scientology như một sự giải thoát. 

Không chỉ những sóng gió trong gia đình, tuổi thơ của Tom Cruise còn đầy ảm đạm do những khiếm khuyết của bản thân anh mang lại. Suốt nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường, Tom Cruise mang nặng mặc cảm vì chứng khó đọc của mình.

"Nhà trường đã gửi tôi đến bác sĩ tâm thần để kiểm tra, họ nói rằng tôi bị mắc chứng khó đọc. Đó là một sự sỉ nhục đối với tôi. Tôi không những không có bạn thân để chia sẻ bất cứ thứ gì mà còn luôn bị bạn bè trong lớp bắt nạt".

Eileen Berlin - quản lý cũ của Tom Cruise. 

Năm 15 tuổi, Tom Cruise bắt đầu theo học trường của giáo hội với ý định trở thành một cha xứ, tại đây, anh đã tìm thấy phương pháp học thực sự, Tom Cruise cho rằng giáo phái chính Scientology đã đưa anh trở lại với cuộc sống bình thường.

Trái ngược với Tom Cruise, tuổi thơ của Katie Holmes lại khá êm đềm và tươi sáng, là con gái út trong gia đình có năm anh chị em, Katie nhận được sự giáo dục đầy đủ, cô được học trong học trường nữ sinh Notre Dame Academy.

Trái với Tom, Katie lại có một tuổi thơ êm đềm. 

Katie Holmes từng là gương mặt nổi tiếng tại trường trung học khi liên tục tham gia các hoạt động văn nghệ. Trước khi hẹn hò với Tom Cruise, nữ diễn viên này dường như đã dự cảm về cuộc hôn nhân của mình với tài tử này, cô từng tâm sự: "Trước đây, tôi thường xuyên nghĩ đến việc mình sẽ kết hôn với Tom Cruise".

 

Nói về cuộc ly hôn của Tom Cruise và Katie Holmes, Eileen Berlin – người quản lý cũ của Tom Cruise không mấy ngạc nhiên khi cuộc hôn nhân này tan vỡ, bởi bà cho rằng: “Tom không thể kéo dài các mối quan hệ, bởi khi yêu, bạn nên mở hết lòng mình, nhưng Tom thì không thể bởi anh bị tổn thương do những gì mà người cha đem lại” – Berlin nói với tờ Daily Mail -  "Cả thế giới thấy một anh chàng Tom Cruise điển trai, giàu có, nhưng đối với tôi, tôi chỉ thấy một cậu bé tội nghiệp".

Gia đình hạnh phúc một thời của Tom - Katie và bé Suri. 

Nhận xét về tính cách của Tom, bà Berlin cho rằng nam diễn viên này là người “nhạy cảm và dễ dàng nổi cáu, giống như thứ gì đó âm ỉ chờ chực sôi lên rồi nổ tung”. “Tom là người ngọt ngào, luôn tôn trọng người khác, nhưng quá kín đáo và không muốn biểu lộ cảm xúc thật của mình". Bà cho cho rằng tất cả là do sự tác động của thời thơ ấu không bình yên.

Bé Suri sẽ về sống với mẹ và thăm bố vào cuối tuần. 

Vụ ly hôn của Tom Cruise và Katie Holmes đã gần như đã kết thúc êm đẹp khi Katie Holmes giành được quyền nuôi cô con gái nhỏ Suri. Tom Cruise bị coi là người thụ động hoàn toàn còn Katie Holmes là người "nắm đằng chuôi" khi nữ diễn viên này đã chuẩn bị quá kĩ lưỡng cho kế hoạch ly hôn và giành được quyền nuôi con.

Tom muốn con gái có một tuổi thơ đẹp.

Song, nam diễn viên 50 tuổi tâm sự, anh không hề muốn tranh giành mà luôn nghĩ cho con gái: “Là bậc cha mẹ, chúng tôi đã ngồi lại với nhau để xác định xem những điều gì là tốt nhất cho con gái Suri”. Tom Cruise cho biết, anh luôn cố gắng mang đến cho con gái một tuổi thơ đẹp mà anh chưa từng được hưởng.

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn