Về từ vùng dịch Hải Dương không khai báo, nam thanh niên bị phạt 20 triệu đồng

An ninh hình sựThứ Sáu, 19/02/2021 12:50:00 +07:00
(VTC News) -

Lên nhà bố mẹ đẻ ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) ăn Tết, khi trở về Hải Phòng không khai báo y tế, nam thanh niên bị phạt 20 triệu đồng và đưa đi cách ly tập trung.

Trưa 19/2, trả lời PV VTC News, lãnh đạo phường Thành Tô (Hải An, Hải Phòng) cho biết, chính quyền địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UBND quận Hải An xử phạt 20 triệu đồng đối với nam thanh niên lên nhà bố mẹ đẻ ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) ăn Tết, khi trở về địa phương không khai báo y tế.

Về từ vùng dịch Hải Dương không khai báo, nam thanh niên bị phạt 20 triệu đồng - 1

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng vẫn đang kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ Hải Dương sang Hải Phòng

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 8/2, anh Phạm Hữu P. (SN 1987, trú tại số 654 đường Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) lên nhà bố mẹ đẻ tại đội 8, thôn Phượng Đồng, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà (Hải Dương) để ăn Tết.

Đến 14h ngày 15/2, anh P. trở về gia đình tại phường Thành Tô nhưng không khai báo y tế khi đi từ vùng dịch về địa phương theo quy định.

Trưa 18/2, lực lượng chức năng đưa anh P đi cách ly y tế tập trung. Đồng thời, UBND phường Thành Tô hoàn thiện hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND quận Hải An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a, khoản 4, điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 29-8-2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế với mức phạt 20 triệu đồng.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp