Vệ tinh Mỹ tiết lộ vị trí neo đậu tàu sân bay tự chế của Trung Quốc

Thế giớiThứ Bảy, 23/11/2019 19:19:00 +07:00

Vệ tinh Maxar Technologies của Mỹ xác nhận tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc hiện đang neo đậu tại căn cứ Hải quân Yulin, trên đảo Hải Nam.

Trong bức ảnh có độ phân giải cao của vệ tinh WorldView-1, thu nhận vào ngày 19/11, cho thấy có 7 máy bay chiến đấu đa năng J-15 Flying Shark trên boong tàu. Ngoài ra, cạnh đó còn có 4 máy bay trực thăng Changhe Z-18.

FNIHMB5XPRFUZCALW46OLZED3Q

 Tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc neo đậu ở căn cứ Hải quân ở thành phố Tam Á. (Ảnh: Maxar Technologies)

Ngày 20/11, các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc đăng tải thông tin tàu sân bay Type 001A đang ở khu vực bãi biển Sanya, thuộc đảo Hải Nam. Trước đó, hôm 17/11, tàu sân bay tự chế đầu tiên của Trung Quốc di chuyển qua eo biển Đài Loan và tiến vào Biển Đông, tiến hành chạy thử nghiệm.

Theo tuyên bố mới đây của Hải quân Trung Quốc, tàu sân bay Type 001A đang hoàn thành các bài kiểm tra trên biển và sẽ tiến hành diễn tập thường xuyên trong khu vực, trước khi chính thức biên chế vào hải quân nước này.

ULXTMT6B3ZDPFLGDA3K52F6LFA

Hình ảnh  vệ tinh WorldView-1 xác nhận Type 001A đang ở căn cứ Hải quân Yulin. (Ảnh: Maxar Technologies)

Tàu sân bay Type 001A được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Đại Liên, thành phố cảng phía Bắc Trung Quốc hồi tháng 4/2017. Đây là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo. Thiết kế của Type 001A dựa trên tàu sân bay Liêu Ninh, được Bắc Kinh mua lại từ tàu sân bay cũ Varyag của Liên Xô.

Cả hai tàu sân bay trên đều biên chế dòng chiến đấu cơ J-15 và thực hiện kĩ thuật phóng máy bay thông qua cú nhảy trượt nghiêng ở mũ tàu. Tuy nhiên, Type 001A có một số điều chỉnh khác với Liêu Ninh, như vị trí cầu sàn máy bay và hệ thống cảm biến.

Tàu sân bay Type001A được đặt tên là Sơn Đông, có lượng choán nước 65.000 tấn. Type001A được hạ thủy vào tháng 4/2017, dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019.

Phong Vũ
Bình luận
vtcnews.vn