Về tay chủ 'ngoại', siêu dự án Park City giờ ra sao?

Kinh tếThứ Hai, 10/03/2014 07:33:00 +07:00

Hơn 1 năm sau khi ông chủ "ngoại" thâu tóm, hiện siêu dự án Park City vẫn để cỏ dại mọc nhiều hơn nhà.(Theo Kiến thức)

 Dự án Parkcity nằm trên vị trí đắc địa giao cắt hai tuyến đường lớn là Lê Trọng Tấn và Lê Văn Lương (Hà Đông, Hà Nội)  với tổng mức đầu tư lên tới 1.500 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 77ha với 15 tiểu khu bao gồm 900 nhà biệt thự và khoảng 7.000 căn hộ chung cư.

 Ban đầu, chủ đầu tư của Park City là liên doanh giữa Vinaconex Hoàng Thành và Công ty Perdana Parkcity (Malaysia). Tuy nhiên, sau  sự cố kỹ thuật nứt bề mặt móng, đầu năm 2013, giới BĐS xôn xao khi 100% vốn của siêu dự án này đã thuộc về đối tác ngoại Perdana Parkcity.

  Sau hơn 1 năm thuộc về ông chủ "ngoại", có vẻ Park City vẫn không có nhiều tiến triển. Ảnh chụp dự án nhìn từ ngã tư Lê Văn Lương kéo dài - Lê Trọng Tấn.

  Phía trong, phần lớn khu đô thị vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ dại mọc nhiều hơn hạ tầng.

  Các ống cống để xây dựng dự án nằm phơi sương trên bãi đất.

 Một lối vào dự án hiếm người qua lại, khu nhà điều hành, cỏ cũng mọc ngút ngàn.

 Tấm pano hoành tráng giới thiệu dự án cũng bị ghỉ sét theo thời gian.

 
Bình luận
vtcnews.vn