Vé số kiểu Mỹ bán dạo như xổ số truyền thống

Kinh tếThứ Tư, 07/09/2016 17:19:00 +07:00

Để tăng doanh số bán hàng, nhiều điểm bán vé số tự chọn Mega 6/45 ở TP.HCM đã in sẵn vé cho người bán dạo như vé số truyền thống.

Sau 10 ngày mở bán vé số kiểu Mỹ, nhiều người dân TP HCM vẫn hồi hộp chờ đợi giấc mơ tỷ phú với giải thưởng cộng dồn đã lên đến gần 15 tỷ đồng.

Đến tay khách hàng, vé số tự chọn Mega 6/45 có giá 11.000 - 12.000 đồng/ tờ.

Anh Nguyễn Văn Tài, người có 4 năm kinh nghiệm bán vé số dạo ở quận Bình Thạnh cho biết vé số “kiểu Mỹ” ngày càng được nhiều khách ưa chuộng. Do không đủ tiền mở điểm bán nên anh Tài quyết định mua lại vé tại các điểm bán vé tự chọn để bán lại cho khách với giá 11.000 đồng/ tờ.

“Gần đây, nhiều khách hỏi thăm về vé số tự chọn nên giờ tôi bán kèm với số truyền thống. Mỗi ngày bán được hơn 150 tờ số tự chọn, trong khi vé số truyền thống chỉ bán được khoảng 100 tờ. Giải thưởng ngày một tăng cao nên được nhiều người tìm mua”, anh Tài nói.

Ve so kieu My ban dao nhu xo so truyen thong hinh anh 1

Một người bán vé số dạo mỗi ngày nhận thêm 50-100 tờ vé số tự chọn để bán kèm với vé truyền thống. Ảnh: Zen Nguyễn

Chủ một đại lý vé số tự chọn trên đường Hùng Vương, quận 5, cho biết nhiều người bán vé số truyền thống đã đến mua số tự chọn in sẵn để bán kèm. Tại điểm bán này hằng ngày có khoảng 15 người bán vé số dạo đến mua số lượng lớn vé số Mega 6/45.

Ông này cho biết thời gian đầu họ mua số lượng ít 10-20 tờ để bán thăm dò, nhưng hiện nay, mỗi người bán dạo lấy 50-100 vé/ ngày.

"Với hình thức bán vé này, khách hàng không được trực tiếp chọn số mình thích, có phần bị động, nhưng vẫn được nhiều khách ủng hộ vì không phải tốn công đến điểm bán vé", ông kể.

Anh Trần Hồng Tú, quận 10, cho rằng không quan trọng lắm việc tự chọn số hay máy chọn. “Tất cả là do may mắn, quan trọng là cơ cấu giải thưởng cao, cơ hội giải đặt biệt lớn nên việc loại vé số mới này được bán dạo sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hơn”.

Nhiều sạp bán vé số truyền thống cũng tranh thủ trưng thêm vé số tự chọn in sẵn để khách hàng chọn lựa. Anh Dũng, chủ một sạp vé số trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, cho biết theo nguyên tắc khi làm đại lý vé số truyền thống, anh không được phép bán thêm hình thức xổ số khác.

Nhưng vì lượng khách hỏi mua vé số tự chọn ngày càng đông nên anh đã mua vé tự chọn in sẵn để bán kèm với giá 10.000 đồng/ vé. Anh Dũng được điểm bán chiết khấu lại 2%.

Ve so kieu My ban dao nhu xo so truyen thong hinh anh 2

Kết quả sổ xố tự chọn tính đến ngày 7/9. Ảnh chụp màn hình.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ một điểm bán vé số tự chọn ở Bình Thạnh, khuyên khách hàng nên đến các điểm bán để mua vé số tự chọn, không nên mua từ người bán dạo, vì rất khó kiểm soát được vé thật, giả. Khách hàng không trực tiếp chứng kiến vé in từ máy, trong khi không ít người chưa nhìn thấy tờ vé số tự chọn Mega 6/45.

Theo thông tin từ công ty xổ số điện toán Việt Nam, sau lần quay số gần nhất vào ngày 4/9, giá trị giải đặc biệt của chương trình xổ số tự chọn Mega 6/45 đã lên đến hơn 32 tỷ đồng và vẫn chưa có người trúng. Có 7 người trúng giải nhất, 635 người trúng giải nhì, và 10.382 trúng giải 3.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn