Vé online hết sạch, dự kiến vé 'chợ đen' trận Việt Nam vs Philippines tăng cao

Thể thaoThứ Tư, 28/11/2018 14:54:00 +07:00

Với việc không thể mua vé online thêm, rất có thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ phải cắn răng bỏ thêm cả triệu đồng mua vé "chợ đen" để cổ vũ Việt Nam đối đầu với Philippines.

Cuối cùng thì hy vọng tránh phe vé của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã tan thành mây khói. Chỉ 4 phút sau khi mở bán, lượng vé bán ra từ 4 địa chỉ mua vé mà VFF công bố đã hết sạch.

Do những hạn chế về máy chủ và lượng người mua vé online quá lớn, có thời điểm theo thông tin từ VFF lên tới 60.000 người truy cập nên đã xảy ra hiện tượng nghẽn mạng khiến nhiều người không thể truy cập được các trang web mua vé.

phe-ve-cho-den-1-1517715020_680x0

Phe vé được dịp hoành hành khi vé online đã bán hết. 

Điều đó đồng nghĩa với việc người cần mua vé đã có vé, người cần mua thêm thì không thể mua vé còn dân phe vé thì cũng đã "ôm" đủ. 

Mặc dù trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục đưa số vé còn lại bán ra cho người hâm mộ. Ông Lê Hoài Anh cũng khuyên khán giả Việt Nam chưa mua được vé nên kiên nhẫn chờ đợi những lần mở bán tiếp theo. Hiện nay có nhiều đối tượng lợi dụng khó khăn trong việc bán vé để tung tin đồn thất thiệt và lừa bán vé giá cao, người hâm mộ cần hết sức lưu ý để tránh lừa đảo.

Tuy nhiên, với việc dân phe vé đã có được một lượng vé nhất định từ đợt mở bán trên nên hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể gặp phải những độc chiêu "thổi" giá vé. 

Còn nhớ, trận đấu ở vòng bảng giữa Việt Nam gặp Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình, trước khi trận đấu diễn ra vài ngày mức giá được đưa ra thấp nhất là 4 triệu đồng/cặp, còn những vị trí đẹp khác trên khán đài được hét 6-7 triệu đồng. Trong khi thực tế những tấm vé này có giá từ 200.000-400.000 đồng, tức đắt hơn gấp 5 lần.

Còn trong trận đấu với Campuchia trên SVĐ Hàng Đẫy, dù không phải một đối thủ mạnh nhưng phe vé hoạt động công khai và hét giá vé lên rất cao, giao động từ 1-2 triệu đồng/cặp. 

Các mức giá vé cho trận đấu trên sân Hàng Đẫy được VFF đưa ra là 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Như vậy, một tấm vé bình thường cũng đắt hơn khoảng 3-4 lần so với giá niêm yết. 

Với một trận đấu quan trọng như cuộc đối đầu với Philippines tới đây, việc có được một tấm vé vào sân cũng là điều khó khăn và rất đắt đỏ.

Liên hệ với một phe vé chuyên nghiệp, anh này thẳng thừng hét giá không dưới 3 triệu đồng/cặp nếu muốn có chỗ ngồi và nếu muốn chỗ đẹp, mức giá có thể tăng thêm 1 triệu đồng. 

Tuy nhiên, người này khẳng định nguồn vé là "không chắc chắn" và phải đợi đến cuối tuần mới biết rõ được liệu có lấy được vé hay không. Mức giá trên chỉ là dự kiến, nếu có thay đổi, lượng vé có được khan hiếm hơn thì mức giá còn được đẩy lên cao hơn. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn