Vẽ kế hoạch cho 'Ngày của Cha'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 14/06/2013 11:10:00 +07:00

(VTC News) - 'Chị cứ chuẩn bị phần hình đi, còn phần nhạc để em lo', Nga (17 tuổi), thì thào với chị gái sau bữa cơm chiều, một món quà 'độc' cho Ngày của Cha

(VTC News) - 'Chị cứ chuẩn bị phần hình đi, còn phần nhạc để em lo', Nga (17 tuổi), thì thào với chị gái sau bữa cơm chiều, một món quà 'độc' cho Ngày của Cha được hai chị em lên kế hoạch.

Lần đầu tiên nghe nhỏ bạn cùng lớp nói về Ngày của Cha – ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6, Nga - nữ sinh một trường cấp 3 ở quận 1, TP HCM,  mắt tròn mắt dẹt. Nhưng ngay sau những giây phút ngỡ ngàng ấy, Nga quyết định thực hiện một món quà ý nghĩa dành tặng cha.

Về nhà bàn với chị gái, Nga lên kế hoạch: 'Đó nhất định phải là một ngày khó quên, rồi cha sẽ xúc động lắm cho coi. Chị chuẩn bị bánh và trang trí nhà nhé, còn âm thanh để em lo'. Cả tuần liền, cứ sau giờ học, Nga lại lên mạng tìm những bài hát ý nghĩa về cha, cô muốn không khí gia đình hôm đó thật vui nhộn, nhưng vẫn phải ấm áp, ý nghĩa.

viettel-ngày của cha
 
Do đó, ngoài việc làm đĩa nhạc, Nga còn nhờ tổng đài 1222 của Viettel gửi đến cha một món quà âm nhạc ý nghĩa. Cô tiết lộ: 'Chị em em sẽ gọi điện đến tổng đài 1222, làm theo hướng dẫn để gửi tặng ba bài hát Khúc hát cha yêu kèm lời chúc bằng chính giọng nói của 2 đứa. Đúng tối hôm 16/6, khi cả nhà quây quần, điện thoại của ba em sẽ reo…'.

Gần đến Ngày của Cha, Duyên, cô sinh viên quê Trực Ninh, Nam Định muốn ùa về ngay với bố. Hình ảnh tuổi thơ những lần bố đèo Duyên trên chiếc xe đạp lọc cọc ven con đê làng, lấy hồ thuốc lá dán từng mép búp bê giấy... hay đưa chiếc khăn mặt đầy mồ hôi vẫy tay khi cô lên đường ra Hà Nội nhập học lại hiện rõ. Nhưng vì chuyến thực tập dang dở nên Duyên chưa thể về với cha mình.

Mất mẹ từ năm 12 tuổi, một mình cha gà trống nuôi con, ông vừa là mẹ, vừa là cha nên Duyên càng thương cha hơn ai hết. 'Chưa về được nên em định sẽ gửi tặng cha một bài hát qua tổng đài quà tặng âm nhạc 1222 của Viettel.

Với cách này, em còn có thể nhắn nhủ vài lời tâm sự với cha, chứ con gái lớn từng này, thương cha là thế nhưng mỗi lần định nói vài lời tình cảm là lại ngượng. Mà chỉ có làm thế, bố em mới nhận, chứ tính ông kỹ lắm, mua quà cáp, ông toàn mắng sinh viên làm gì có tiền mà hoang phí', Duyên tâm sự.

Ngày của Cha hay còn gọi là Lễ của Cha chính thức được tổ chức rộng rãi đầu tiên ở nước Mỹ vào ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6/1972, để nhắc nhở mọi người luôn nhớ và tôn vinh vai trò của người cha trong gia đình. Sự kiện này ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, Ngày của Cha năm nay được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Từ nửa tháng nay, những kế hoạch cho dịp đặc biệt này đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đa phần ý kiến đều cho rằng đó chỉ cần là những món quà nhỏ nhưng phải ý nghĩa, bất ngờ và nói trúng được tâm sự. Nhiều teen còn phấn khích, muốn làm một điều thật 'sốc' dành tặng đấng sinh thành bởi đây là cơ hội cả năm có một.

'Ngày cho mẹ, của chị thì nhiều, ngày của cha thì có mỗi một. Ngày thường thể hiện tình cảm với cha cũng khó hơn với mẹ, 2 người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau mà thốt ra những lời tình cảm thật chẳng khác nào đánh đố, thôi đành mượn âm nhạc giãi bày vậy', Chí Dũng chia sẻ trên trang cá nhân và nhận được hàng trăm lượt like của bạn bè.

Dưới đây là danh sách những bài hát mà teen có thể chọn để gửi tặng cha qua tổng đài 1222 của Viettel.
 
P.V
Bình luận
vtcnews.vn