Vẻ đẹp phiêu du của quán bar Gió và Nước

Tổng hợpThứ Tư, 30/01/2013 04:00:00 +07:00

Quán bar nằm trong một hồ nước nhân tạo bên cạnh café Gió và nước. Quán bar được thiết kế như một không gian khép kín có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau

Quán bar nằm trong một hồ nước nhân tạo bên cạnh café Gió và nước. Để tạo ra một không gian tương phản với quán café, quán bar được thiết kế như một không gian khép kín có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau như hòa nhạc, lễ hội, tiệc tùng …

Một cấu trúc vòm bằng tre được thiết kế cho mái vòm này. Với chiều cao 10m, và khoảng ngang là 17m. Khung chính được thực hiện bằng 48 đơn vị cột – kèo được làm sẵn, mỗi đơn vị gồm nhiều thanh tre được kết lại với nhau.

 
Công trình sử dụng năng lượng gió tự nhiên và hơi nước từ hồ nhân tạo để thông gió và làm mát cho toàn ngôi nhà. Trên đỉnh mái nhà có một khoảng mở  1,5 m để thông gió và lấy sang ban ngày.

Công trình là một nhân tố kiến trúc mới, trở thành trọng tâm của cảnh quan và hài hòa với khu vực dân cư xung quanh.

Mặc dù chức năng của tòa nhà là một hệ thống bar – café, nhưng tính độc đáo và riêng biệt của nó đã trở thành cột mốc của cảnh quan đô thị.

Công trình mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn mang đậm các yếu tố truyền thống; cảm giác sang trọng nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan quanh nó.

Quán bar hiện tại được sử dụng cho các cuộc họp của thị trấn và các hoạt động xã hội. Công trình có nguồn gốc từ thiên nhiên, với thời gian, chúng sẽ trở về với thiên nhiên.

Bầu không khí sang trọng và ấm áp của một quán bar sẽ trở thành hoài niệm khó quên, cho những ai đã từng đến với Gió và Nước …

 
Nội thất

 
 
 
 
Cấu trúc, mặt cắt và mặt bằng ngôi nhà

 
 
 
Công trình đã đoạt được nhiều giải quốc tế và quốc gia như
Huy chương vàng Giải thưởng Kiến trúc Châu Á, Giải thưởng Quốc tế FuturArc Green Leadership Award về Kiến trúc Thương Mại, Giải Green Good Design do Trung tâm châu Âu về thiết kế kiến trúc và nghiên cứu đô thị và Viện Bảo tàng kiến trúc và thiết kế Chicago Athenaeum, Giải IAA 2009 (International Architecture Award), Giải nhì giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2008.

Thiết kế : KTS Võ Trọng Nghĩa

Diện tích : 250 m2; Hoàn thành 2008

Hình ảnh : Phan Quang

Theo Thùy Nguyễn/kientrucnhangoi.wordpress.com

Bình luận
vtcnews.vn