Vẽ bậy lên núi thiêng, du khách Trung Quốc bị phạt gần nửa tỷ đồng

Thời sự quốc tếThứ Ba, 29/03/2022 13:54:11 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông Trung Quốc bị phạt hơn 120.000 NDT (khoảng 430 triệu đồng) vì hành vi viết chữ lên vách một ngọn núi thiêng ở Trung Quốc.

Hôm 25/3, Tòa án nhân dân huyện Giang Khẩu, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc ra phán quyết yêu cầu bị cáo Trần nộp phạt 123.952 NDT cho hành vi phá hoại ở núi Phạm Tịnh của mình. 

Trong video ghi lại vụ việc diễn ra hồi tháng 7/2021, Trần dùng gậy đi bộ cố viết chữ lên vách núi trước sự chứng kiến của nhiều du khách khác. 

Ảnh chụp lại vách đá cho thấy 4 chữ "Lệ Thủy Trần Quốc" mà Trần khắc lên. 

Video: Du khách viết chữ lên vách núi thiêng của Trung Quốc

Phạm Tịnh sơn là đỉnh cao nhất của dãy Vũ Lăng của Trung Quốc và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2018. Được biết tới là một trong những núi linh thiên của Trung Quốc, Phạm Tịnh sơn thu hút rất đông du khách tới tham quan. 

Tòa án khẳng định các vách đá là một phần không thể tách rời của Phạm Tịnh sơn và rất khó sửa chữa, khôi phục khi đã bị hư hại. 

"Hành động của bị cáo không chỉ gây nguy hiểm cho sự an toàn của núi Fanjing mà còn gây tổn hại đến môi trường sinh thái, tài nguyên du lịch của ngọn núi này, vi phạm luật và quy định liên quan", tòa án khẳng định.

Sau khi du lịch phục hồi một phần, Trung Quốc ghi nhận nhiều hành vi phá hoại tại các danh lam thắng cảnh. 

Trong dịp nghỉ lễ Quốc tế lao động, một thiếu niên được nhìn thấy vẽ trên tấm bia khắc chữ cổ có tuổi đời hơn 500 năm tại Thiếu Lâm tự ở tỉnh Hà Nam. Những dòng chữ theo phong cách nghệ thuật đường phố graffiti cũng được khắc trên thân cây tre gần chùa. 

Một tháng sau đó, hai người đàn ông bị phạt hàng trăm NDT và bị tạm giam vì hành vi viết chữ lên một đoạn Vạn Lý Trường Thành ở tỉnh Hà Bắc. 

Hồi tháng 9, một du khách 54 tuổi khai nhận hành vi khắc chữ lên bức tường bên ngoài Cổng Tây Hoa của Tử Cấm Thành.

Song Hy(Nguồn: The Paper)
Bình luận
vtcnews.vn