Chuyện rơi nước mắt sau tấm HCV ASIAD 2018 của Rowing Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 23/08/2018 14:05:00 +07:00

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng, Thể thao Việt Nam cũng có được tấm HCV đầu tiên tại ASIAD 2018 và nó đến khá bất ngờ.

Trên trang cá nhân của mình, phóng viên Diệu Chi chia sẻ những thông tin bên lề rất thú vị về đội đua vừa giành HCV đầu tiên tại ASIAD 2018 cho thể thao Việt Nam.

Theo phóng viên Diệu Chi, trước thềm ASIAD 18 đội, Rowing Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đội không tham gia lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam vì sợ mất buổi tập.

HLV trưởng Lê Văn Quang khi đó còn lo lắng lo lắng lực lượng trẻ, không đủ kinh nghiệm. Cuối cùng ông phải gọi lại Phạm Thị Thảo, VĐV kỳ cựu đang trong thời gian nghỉ thai sản. Con 4 tháng, phải có sự hỗ trợ và động viên rất lớn từ chồng, Phạm Thị Thảo mới quyết định quay trở lại tập luyện và lên đường thi đấu trong vai trò người chèo chính.

Ngày 20/8 vừa rồi là sinh nhật con 1 tuổi nhưng cả 2 vợ chồng Phạm Thị Thảo đều không có mặt ở nhà. 

Nỗ lực của VĐV 29 tuổi này cùng các đồng đội đã được đền đáp xứng đáng với tấm HCV lịch sử.

hc-1618-1535004751

 Các tay chèo Việt Nam trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Vnexpress)

Trước khi 4 cô gái vàng Phạm Thị Thảo, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền xuống thuyền, rowing Việt Nam đã thất bại ở chung kết nội dung đơn khi Phạm Thị Hài chỉ về thứ 5 chung cuộc, thất bại ở nội dung đôi khi Lê Thị Hiền và Phạm Thị Huệ về cuối cùng trong 9 đôi chèo.

Tại vòng loại, Phạm Thị Thảo, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền đứng thứ 2 chung cuộc với thành tích 7 phút 24 giây 57, đứng sau các VĐV của Iran.

Thế nhưng bước vào thi chung kết, các tay chèo Việt Nam đã thi đấu hoàn toàn khác, đặc biệt là trong khoảng 100m cuối, 4 VĐV của Việt Nam vượt lên ngoạn mục, bỏ lại các đối thủ phía sau để cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 01 giây 11, hơn thuyền về nhì của Iran 3 giây 27 và hơn thuyền về thứ ba của Hàn Quốc 5 giây 11.

Chia sẻ trên Vnexpress sau khi giành HCV lịch sử cho Thể thao Việt Nam, Tạ Thanh Huyền nói: “Chúng tôi chỉ tập trung thi đấu, cố gắng chèo thật nhanh, chứ không nhìn sang đối thủ”.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn