Vay nợ lãi cao, con tống tiền mẹ ruột

Pháp luậtThứ Hai, 13/08/2012 07:31:00 +07:00

Ngày 12/8, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Hoàng Minh Đức (14 tuổi, ngụ ấp Nhơn Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về hành vi tống tiền chính mẹ ruột

Ngày 12/8, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Hoàng Minh Đức (14 tuổi, ngụ ấp Nhơn Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về hành vi tống tiền. Đáng nói, người bị tống tiền chính là mẹ ruột của Đức.

14 tuổi, Hoàng Minh Đức đã vay nợ lãi cao và tống tiền mẹ đẻ.
Trước đó Đức bỏ nhà đi không thấy về. Sáng 11/8, bà Đặng Thị Diên (mẹ của Đức) nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung “Con trai bà đang nằm trong tay chúng tôi, 15 giờ chiều nay, bà mang 120 triệu đến ngã tư Amata - TP Biên Hòa đưa cho chúng tôi, nếu không con bà sẽ không an toàn tính mạng…”.

Lo sợ tính mạng của con, bà Diên đã vay mượn anh em, họ hàng được 100 triệu đồng và mang đến điểm hẹn chuộc con.

Khi đến nơi, bà Diên cảm thấy không an tâm bởi vì số tiền quá lớn mà tính mạng của con bà không biết ra sao nên bí mật trình báo với cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) lập phương án khám phá.

Đến 23 giờ cùng ngày, bà Diên nhận được tin nhắn bỏ tiền vào thùng rác cạnh trụ điện cao thế ở ngã tư Amata.

Trinh sát hình sự giăng lưới quanh ngã tư Amata chờ đối tượng vừa xuất hiện nhận tiền trong thùng rác, trinh sát ập đến bắt giữ. Điều bất ngờ là người nhận tiền chính là Đức, con bà Diên.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai chính là thủ phạm nhắn tin tống tiền mẹ ruột. Đức cho biết cách đây khoảng bốn tháng, Đức có vay mượn tiền của một người tên Huỳnh (chưa rõ địa chỉ) 500.000 đồng. Hằng tháng Huỳnh ép Đức phải trả 1,5 triệu đồng tiền lãi, nhiều lần không có tiền trả, Đức đã bị Huỳnh dọa đánh.

Ngày 10/8, Huỳnh tiếp tục ép Đức trả 1,5 triệu đồng, Đức thú nhận không có tiền thì Huỳnh đã bày cho Đức nhắn tin tống tiền mẹ.

Bà Diên cho biết khi đọc tin nhắn, bà không tin do Đức soạn những lời lẽ nhắn tin đó, chắc chắn phải có người khác xúi giục.

Theo Pháp luật TP HCM
Bình luận
vtcnews.vn