Vây cánh Mourinho ở Real: Rách như xơ mướp

Thể thaoThứ Ba, 07/05/2013 04:20:00 +07:00

(VTC News)-Vây cánh của Jose Mourinho ở Real bây giờ còn ai?

(VTC News)-Vây cánh của Jose Mourinho ở Real bây giờ còn ai?

Trước khi tới Real, Mourinho thường thâu tóm hết quyền lực của các đội bóng mà ông dẫn dắt. Tất cả các cầu thủ đều phải tuân mệnh ‘Người đặc biệt’. Để làm được điều đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã xây dựng được một vây cánh thật sự vững chắc, từ ban huấn luyện cho tới cầu thủ.

Mourinho real

 Ronaldo đã không còn là 'đồng minh' thân cận của Mourinho.

Thế nên, khi bắt đầu dẫn dắt Real, Jose Mourinho đã làm điều tương tự, với sự giúp sức của những người đồng hương, như Pepe, Ronaldo và sau này là Coentrao, Ricardo Carvalho, Essien, Modric,…Tuy nhiên, Real lại là một tập thể của những ngôi sao lớn, trong đó có các nhà vô địch Euro và World Cup, như Iker Casillas, Sergio Ramos và các cầu thủ gốc Tây Ban Nha khác.

Vậy nên, dù đã rất cố gắng, song ‘Người đặc biệt’ vẫn không thể thâu tóm hết quyền lực về tay mình. Mà một khi quyền lực đã không thể thống nhất thì thường xảy ra mâu thuẫn. Cho tới thời điểm này của mùa giải, người hâm mộ đã được chứng kiến điều đó ở Real.

‘Quả bom’ mâu thuẫn giữa Jose Mourinho và các cầu thủ bắt đầu ‘nổ’ khi ông thẳng thừng chê bai các học trò đã thi đấu quá ngây thơ, quá trong sáng với Lewandowski ở trận bán kết Champions League lượt đi khiến Real thua đối thủ với tỉ số 1-4.

Sau khi trận bán kết lượt về với Dortmund kết thúc, Real bị loại một cách đáng tiếc. Sergio Ramos khóc nức nở, Casillas chạy ra sân an ủi đồng đội, còn Mourinho thì không. Trong phòng họp báo ‘Người đặc biệt’ nói toạc ra rằng: “Ở đây có quá nhiều người ghét tôi. Tôi muốn tới nơi mà người ta dành tình cảm cho tôi một cách vô điều kiện.”

Ở Real, ai phải ra đi

 3 cầu thủ được cho là còn ủng hộ tuyệt đối Mourinho.

Mourinho ngụ ý sẽ rời Real, nhưng chẳng có học trò nào níu kéo ông, kể cả học trò cưng Ronaldo. Anh tuyên bố: “Tôi không quan tâm tới tương lai của ông ấy. Tôi chỉ nghĩ về mình và bản hợp đồng mới Real.”

Đau hơn với ‘Người đặc biệt’ khi Pepe lớn tiếng ‘dạy’ ông phải biết tôn trọng Casillas vì những gì thủ môn này đã đóng góp Real. Còn Casillas thì đã chính thức tuyên chiến với Mourinho bằng việc không thèm nhìn mặt ‘Người đặc biệt’ khi hai người gặp nhau trong đường hầm ở trận đấu giữa Real và Valladolid hồi cuối tuần qua ở La Liga.

Cũng ở trận đấu này, tờ Marca tiết lộ trong suốt trận đấu Mourinho không hề nói chuyện với cầu thủ, kể cả thời gian nghỉ giữa hai hiệp. “Đó là hình ảnh của mình là một người thất vọng, thờ ơ và lạnh lùng”, tờ báo thân Real bình luận.

Theo tờ báo này, hiện ở Real, vây cánh của Mourinho đã rách như xơ mướp. Chỉ còn mỗi Essien, Diego Lopez và Luka Modric là ủng hộ ‘Người đặc biệt’. Nhưng ba cầu thủ này chả có tiếng nói gì ở Real cả. Essien thì sẽ hết hợp đồng với đội bóng vào cuối mùa giải này, trong khi Diego Lopez và Luka Modric chỉ là những tân binh.

1% để Mourinho ở lại Real có lẽ cũng chẳng còn…

T.Hương 

Bình luận
vtcnews.vn