Vây bắt kẻ buôn bán ma tuý, một đại uý công an bị thương

Pháp luậtThứ Tư, 19/12/2018 12:36:00 +07:00

Khi bị công an vây bắt, Lê Quang Bình chống trả quyết liệt và làm một đại úy công an bị thương.

Sáng 19/12, Thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án 121B bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tháng 5/2018, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện có một số người tỉnh khác thường xuyên liên lạc với một số đối tượng người Lào hình thành đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Trước tình hình đó, Công an huyện Kỳ Sơn quyết định lập chuyên án 1218B do Thượng tá Tô Văn Hậu làm Trưởng ban chuyên án.

KS2

 Đối tượng Lê Quang Bình cùng tang vật tại cơ quan công an.

Đến 17/12, nhận được báo cáo của các trinh sát, Ban chuyên án triển khai kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện xe khách. Đến khoảng 20h, kẻ khả nghi xuất hiện tại khu vực cầu Suối Lội (thuộc bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn), ôm theo một túi xách màu đen tiến về hướng quốc lộ.

Nhân lúc người này không cảnh giác, các trinh sát đã đồng loạt ập vào bắt giữ. Quá trình vây bắt, đối tượng chống cự quyết liệt, khiến Đại úy Trần Thế Nghĩa bị thương ở vai.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Lê Quang Bình (SN 1993, trú tại phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin và 2 điện thoại di động.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sở, xử lý Lê Quang Bìnhvề hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đình Thắng
Bình luận
vtcnews.vn