Vây bắt cướp, “hiệp sĩ” bị đâm trọng thương

Sức khỏeThứ Tư, 08/06/2011 06:35:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi quật ngã hai tên cướp ĐTD Đ, “hiệp sĩ” Trung đã bị một tên cướp đâm trọng thương.

(VTC News) – Sau khi quật ngã hai tên cướp ĐTD Đ, “hiệp sĩ” Trung đã bị một tên cướp đâm trọng thương.

Sau khi quật ngã hai tên cướp giật điện thoại di động từ một người đi xe máy trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP HCM, “hiệp sĩ” Phạm Thành Trung, 37 tuổi ngụ ở Hóc Môn đã bị một trong hai tên cướp rút dao đâm trọng thương, được người đi đường đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

"Hiệp sĩ" Trung đang được bác sĩ chữa trị.  

Chiều nay 7/6, bác sĩ CKII Phạm Văn Đông- Trưởng khoa Gây mê hồi sức BV Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận và phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Trung trong tình trạng bị đâm vào ngực bên phải gây đứt xương sườn, sụn sườn số 5, 6, thủng cơ hoành xuống tận gan.

Ngay sau khi cấp cứu nạn nhân đã được tiếp 8 đơn vị máu. Các bác sĩ phẫu thuật đã khâu động mạch liên sườn, lấy toàn bộ máu ở trong khoang màn phổi, khâu lỗ thủng cơ hoành và khâu gan. Hiện nạn nhân đã qua nguy kịch.

Lê Gia

 

Bình luận
vtcnews.vn