Vay 730 triệu USD nâng cấp lưới điện

Kinh tếThứ Sáu, 10/02/2012 12:41:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á đã ký hiệp định vay đầu tiên nhằm nâng cấp lưới truyền tải điện quốc gia.

(VTC News) - Sáng 10/2, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký hiệp định vay đầu tiên trong một chương trình đầu tư tổng trị giá 730 triệu USD nhằm nâng cấp lưới truyền tải điện quốc gia, cải thiện việc cung cấp và đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của ngành công nghiệp và hộ gia đình.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình đại diện cho Chính phủ Việt Nam tại lễ ký. Phát biểu tại lễ ký này, ông Stephen P. Groff - Phó Chủ tịch ADB cho biết: “Để duy trì phát triển kinh tế, Việt Nam cần cung cấp điện bền vững và ổn định. Nâng cấp trong khâu sản xuất, truyền tải và năng lực phân phối điện như dự kiến trong Chương trình Đầu tư sẽ tháo gỡ được những bế tắc và giảm thất thoát về truyền tải điện; đảm bảo an toàn, chất lượng cung cấp điện, duy trì điện thắp sáng và giúp cho nền kinh tế tiếp tục phát triển”.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình phát biểu tại lễ ký (Ảnh: Kiều Vui) 

Khi nền kinh tế Việt Nam phát triển, nhu cầu về điện cũng tăng theo, ở mức 14% mỗi năm. Nhu cầu này ước tính sẽ tiếp tục tăng trung bình 14% hàng năm từ 2011 – 2015 và sau đó tăng 11% mỗi năm cho đến năm 2020.

Mặc dù Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn điện, nhiều cộng đồng – chủ yếu là ở khu vực nông thôn và miền núi – vẫn chưa kết nối được với mạng lưới điện. Nếu không mở rộng thêm các mạng lưới điện, tỉ lệ dân số thành thị và nông thôn không được tiếp cận với nguồn điện ước tính sẽ còn gia tăng, đặc biệt là khu vực dân cư có thu nhập thấp hơn và tiêu thụ điện ít hơn.

Ông Nguyễn Văn Bình (phải) và ông Stephen P. Groff - Phó Chủ tịch ADB (trái) ký hiệp định vay đầu tiên (Ảnh: Kiều Vui)  

 

Khoản vay giải ngân nhiều lần theo Chương trình Đầu tư Truyền tải điện bắt đầu với một khoản vay đầu tiên trị giá 120,5 triệu USD. Chương trình này hỗ trợ xây dựng gần 648 km đường dây 500 kW và hơn 100 km đường dây 220kV. Ngoài ra, còn nâng cấp các trạm biến áp, đồng thời đào tạo và hỗ trợ cho Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia.

Đảm bảo cho khu vực công nghiệp – khu vực tiêu thụ hơn một nửa nguồn cung điện quốc gia – có một nguồn điện đáng tin cậy là điều tối quan trọng để duy trì động lực phát triển của nền kinh tế Việt Nam nhằm giảm hơn nữa tỷ lệ nghèo. Vốn của ADB dự kiến sẽ cho vay làm 4 đợt, với khoản vay đầu tiên từ nguồn vốn thông thường có thời hạn 25 năm. Chương trình sẽ kết thúc vào năm 2020.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn