Vật thể bí ẩn vừa lướt qua Trái đất, thách thức các nhà khoa học

Khám pháThứ Tư, 02/12/2020 06:50:52 +07:00
(VTC News) -

Một vật thể không rõ nguồn gốc vừa hoàn thành một chuyến bay cực gần Trái đất trước khi quay trở lại hệ Mặt trời.

Vật thể này được đặt tên là 2020 SO, được phát hiện vào ngày 17/9. Nó được phân loại là một tiểu hành tinh, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được đầy đủ tính chất của nó. 

Vật thể bí ẩn vừa lướt qua Trái đất, thách thức các nhà khoa học - 1

Các nhà khoa học không biết 2020 SO là gì. (Ảnh: Pixabay)

Một số thậm chí suy đoán nó là một phần của một tên lửa cũ. 

2020 SO có đường kính từ 5-10 m. Nó lướt qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách dưới 50.000 km. Khoảng cách này bằng 13% khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng.

Dự kiến 2020 SO sẽ quay lại Trái đất vào tháng 3. 

Bí ẩn xung quanh nguồn gốc của vật thể này bắt nguồn từ cách nó di chuyển. 

2020 SO di chuyển với tốc độ 0,6 km/h, chậm hơn so với phần lớn các tiểu hành tinh, thường di chuyển tốc độ từ 11-72 km/s. 

Nhiều người trong cộng đồng khoa học tin rằng nó là tàn tích của sứ mệnh tàu vũ trụ Surveyor 2 phóng lên lên Mặt trăng năm 1966. 

"Chúng tôi không chắc nó là một tiểu hành tinh vì nó có thể là tên lửa đẩy của sứ mệnh Surveyor 2 của NASA", Dự án Kính viễn vọng Ảo cho hay. 

Diệu Hoa(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn