Vật lạ phát nổ, 2 học sinh trọng thương

Thời sựChủ Nhật, 22/04/2012 05:20:00 +07:00

(VTC News) – Thấy trong bụi cây có một vật lạ tròn tròn tuy đã cũ nhưng có hoa văn đẹp, hai học sinh nhặt làm đồ chơi, bất ngờ vật này phát nổ làm cả hai trọng

(VTC News) – Thấy trong bụi cây có một vật lạ tròn tròn tuy đã cũ nhưng có hoa văn đẹp, hai học sinh nhặt làm đồ chơi, bất ngờ vật này phát nổ làm cả hai trọng thương.

Ngày 21/4, Công an xã Mỹ Hiệp (Phù Mỹ, Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ làm hai học sinh trọng thương.


Trước đó, trưa 20/4, trong lúc đi chăn bò tại vùng gò Nỗng (thôn Hữu Lộc, xã Mỹ Hiệp), hai học sinh ở thôn Hữu Lộc là em Nguyễn Thị Hồng Hải (sinh năm 1998) và Nguyễn Bá Tính (sinh năm 2003), phát hiện trong bụi cây một vật bằng sắt tròn tròn. Tuy đã cũ nhưng vật này có hoa văn đẹp (rất có thể là vật liệu nổ trong chiến tranh còn sót lại).


Tính nhặt lên đưa cho Hải cầm chơi thì bất ngờ vật này phát nổ, khiến Hải bị đứt lìa một bàn tay, còn Tính bị trọng thương ở mặt.


Nghe tiếng nổ lớn, người dân gần đó chạy đến và thấy vậy liền đưa hai em đi cấp cứu.


Hiện ngành chức năng đang điều tra tìm nguyên nhân vụ nổ.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn