Vardy lập hattrick, Leicester nhấn chìm Man City

Bóng đá AnhThứ Hai, 28/09/2020 00:22:21 +07:00
(VTC News) -

Man City thua tới 2-5 trước Leicester City dù được chơi tại sân nhà Etihad.

Dịch COVID-19 khiến khán giả không thể vào sân, vô hiệu hóa lợi thế khán giả nhà của hầu hết các đội. Leicester City cũng không phải đội bóng hạng xoàng, khi thầy trò HLV Brendan Rodgers có tới 10 vòng đứng hạng nhì Ngoại hạng Anh mùa trước. Song, cách Leicester nhấn chìm Manchester City ngay tại Etihad lại rất khó tin. 

Man City đã khởi đầu hoàn hảo. Ngay ở phút thứ 4, Riyad Mahrez giúp đội bóng chủ nhà vượt lên dẫn trước với cú sút cực chuẩn sau tình huống phạt góc của đồng đội. Bóng găm thẳng vào góc cao, không cho thủ môn Kasper Schmeichel có nửa cơ hội cản phá.

Vardy lập hattrick, Leicester nhấn chìm Man City - 1

Mahrez mở tỷ số cho Man City. 

Bàn thắng sớm giúp Man City chơi thoải mái hơn. Nửa xanh thành Manchester cầm bóng tới 79% và bắn phá khung thành Leicester từ mọi hướng, nhưng cũng như trận thua Lyon ở tứ kết Champions League, Man City bỏ phí rất nhiều cơ hội. Raheem Sterling, Fernandinho dứt điểm quá hiền, còn Rodrigo đưa được bóng vào lưới Leicester thì bị thổi phạt việt vị.

Leicester của Rodgers nhẫn nại thu mình phòng ngự chờ thời cơ phản công dựa vào những mũi tên tốc độ như Jamie Vardy hay Harvey Barnes. Phút 37, Vardy bị Kyle Walker đốn ngã trong vòng cấm. Trọng tài Michael Oliver chỉ tay vào chấm phạt đền, và ở khoảng cách 11m, Vardy dễ dàng khuất phục Ederson.

Man City càng đá càng đuối trong hiệp 2. Khi hàng công chưa thể nào chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội, hàng thủ liên tiếp mở khoảng trống cho đối thủ khoét vào. Phút 54, Vardy hoàn tất pha phối hợp hoàn hảo của Leicester với pha dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1. 

4 phút sau, Eric Garcia đốn ngã Vardy trong vòng cấm. Số 9 của Leicester lần thứ hai bị đốn ngã trong vòng cấm và lần thứ ba trong trận này, anh đánh bại Ederson với cú đặt lòng quyết đoán.

Vardy lập hattrick, Leicester nhấn chìm Man City - 2

Vardy gieo ác mộng cho Man City. 

Đêm thảm họa của Man City nối dài khi James Maddison lập siêu phẩm, nâng tỷ số lên 4-1 cho Leicester. Dù Nathan Ake gỡ lại 1 bàn cho đội chủ nhà, song không lâu sau đó, Leicester lại tái lập cách biệt 3 bàn. Chấm 11m tiếp tục trở thành ám ảnh với Man City khi Benjamin Mendy phạm lỗi với Maddison.

Trên chấm luân lưu, Youri Tielemans đánh bại Ederson, ấn định chiến thắng 5-2 cho Leicester. Đội bóng của HLV Rodgers vươn lên ngôi đầu với 3 trận toàn thắng và hiệu số bàn thắng/bại ấn tượng: +8. 

Vardy lập hattrick, Leicester nhấn chìm Man City - 3

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn