VAR giúp MU nhiều nhất Ngoại Hạng Anh

Bóng đá AnhThứ Ba, 03/03/2020 07:13:00 +07:00
(VTC News) -

Manchester United là đội hưởng lợi nhiều nhất nhờ các trợ lý trọng tài video ở giải Ngoại Hạng Anh.

VAR một lần nữa cứu Manchester United khi hủy bàn thắng của Everton ở phút bù giờ cuối cùng, giúp đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer ra về với một điểm. Các trợ lý trọng vài video đưa ra những tư vấn đầy tranh cãi. Thực tế, đây cũng là một trong những tình huống rất hy hữu dù pha bóng rất rõ ràng cho cả trọng tài, cầu thủ lẫn khán giả.

Theo giải thích của Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp, VAR xác định rằng Gylfi Sigurdsson đã "ở vị trí việt vị chắn trực tiếp tầm nhìn của David de Gea và thực hiện hành động rõ ràng có ảnh hưởng tới khả năng cản phá của de Gea". Tiền vệ của Everton được xác định là có tham gia pha bóng, do đó trọng tài chính hủy bàn thắng của Dominic Calvert-Lewin vì lỗi việt vị. 

VAR giúp MU nhiều nhất Ngoại Hạng Anh - 1

Sigurdsson khiến Everton mất bàn thắng vì ngồi ở vị trí việt vị.

Tuy nhiên lời giải thích này không thuyết phục được nhiều người, đặc biệt là các cổ động viên, cầu thủ của Everton và HLV Carlo Ancelotti, người bị thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài. VAR từng nhận sai không dưới một lần ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này, bởi dù được trợ giúp bởi công nghệ nhưng quyết định cuối cùng vẫn mang nặng yếu tố con người. Do đó, đội chịu thiệt càng có lý do để không tin vào sự đúng đắn của các trợ lý trọng tài video.

Thêm nữa, VAR ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này tạo ra cảm giác rằng Manchester United được ưu ái. Người hâm mộ trên mạng xã hội đặt biệt danh cho đội chủ sân Old Trafford là Man-checkVAR United hay VARchester United, theo cách gọi của tờ Daily Mail. Quỷ đỏ chính là đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất từ VAR từ đầu mùa giải.

Trong 10 lần VAR tư vấn cho trọng tài chính thay đổi quyết định trong các trận đấu của MU, có tới chín lần đội bóng này được lợi. Các đội tiếp theo lần lượt là Brighton, Crystal Palace, Burnley và Southampton. Ngược lại, Sheffield, Wolverhampton, Norwich, West Ham và Chelsea là đội chịu thiệt nhiều nhất từ VAR.

Lần duy nhất VAR khiến MU gặp bất lợi xảy ra ở trận đấu giữa Quỷ đỏ và Arsenal. Trọng tài chính ban đầu không công nhận bàn thắng của Pierre Emerick Aubameyang nhưng sau đó thay đổi quyết định. Sau đó, tất cả những lần VAR xuất hiện trên màn hình lớn trong các trận đấu của MU đều dẫn tới quyết định có lợi cho đội bóng này.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn