Vào tù vì xúc phạm thú cưng của quốc vương Thái Lan

Thế giớiThứ Tư, 16/12/2015 11:55:00 +07:00

một công nhân Thái Lan có thể phải đối mặt với án phạt 37 năm tù vì cáo buộc xúc phạm chó cưng của nhà vua

(VTC News) - Anh Thanakorn, một công nhân Thái Lan có thể phải đối mặt với án phạt 37 năm tù vì cáo buộc xúc phạm chó cưng của nhà vua Bhumibol Adulyadej trên mạng xã hội.
Tại tòa án quân sự Thái Lan hôm 14/12, anh Thanakorn Siripaiboon bị buộc tội vì đăng tải lên mạng xã hội một bài viết "xúc phạm" chú chó cưng Tongdaeng của quốc vương nước này.
Tongdaeng, hay còn gọi là Copper, là chú chó được yêu mến ở Thái Lan. Năm 2002, Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej từng viết sách về chú chó cưng này.
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej và con chó Tongdaeng
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej và con chó Tongdaeng 
Anh Thanakorn có thể phải lĩnh án 37 năm tù vì lời xúc phạm con chó của nhà vua trên mạng. 
Anon Numpa, luật sư của Thanakor, cho biết nội dung bài viết bị cáo buộc là xúc phạm thú cưng của hoàng gia không được tiết lộ.
Ông Anon cho hay những năm gần đây phạm vi của luật về tội khi quân đã được mở rộng ra nhiều. Năm ngoái, một học giả nổi tiếng từng bị buộc tội xúc phạm vị vua đã qua đời cách đây 400 năm. Đại sứ Mỹ tại Thái Lan cũng có tên trong danh sách người bị điều tra.
Đạo luật này áp dụng với bất cứ người nào có hành vi phỉ báng nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế, nhưng ông Anon không tin rằng nó liên quan đến cả vật nuôi. 
Quốc vương Thái Lan và chú chó cưng Tongdaeng theo dõi cuộc đua thuyền hồi năm 2008
Quốc vương Thái Lan và chú chó cưng Tongdaeng theo dõi cuộc đua thuyền hồi năm 2008 
"Không thể tưởng tượng được là họ áp dụng luật với cả thú cưng của Hoàng gia. Điều này thật vô lý", ông Anon nói.
Thanakorn bị bắt tại nhà riêng ở tỉnh Samut Prakan gần thủ đô Bangkok tuần trước và không được nhìn thấy cho đến khi diễn ra phiên tòa xét xử hôm 14/12.
Vị luật sư cho biết bước tiếp theo sẽ là tuyên án với thân chủ của ông, nhưng nhà chức trách vẫn chưa công bố thời gian cụ thể.
Thanakorn còn bị nghi ngờ đã chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về việc tham nhũng trong dự án xây dựng tượng đài các vị vua thời trước của chính quyền quân sự Thái Lan.


Minh Lý (Theo NYT)
Bình luận
vtcnews.vn